Công an thị xã Ayun Pa triệt phá nhiều ổ cờ bạc, số đề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn thị xã Ayun Pa diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Tình hình “nóng” đến mức Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-bà Ksor H’Nham đã phải “đăng đàn” chất vấn lãnh đạo Công an thị xã tại kỳ họp HĐND vừa rồi. Với quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều ổ cờ bạc, số đề lần lượt bị xóa sổ.

Ngày 21-5, Công an thị xã Ayun Pa cho biết đã liên tục triệt phá 4 vụ tổ chức cờ bạc, số đề trên địa bàn với số người bị bắt giữ lên đến hàng chục đối tượng, trong đó có cả những nhóm cờ bạc là nữ giới.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 28-4, nhận được tin báo của quần chúng, Công an thị xã đã ập vào số nhà 243 Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết bắt quả tang 7 “nữ quái” đang sát phạt lẫn nhau trên chiếu bạc. Cơ quan Công an đã tịch thu tang vật gồm 4 bộ bài tú lơ khơ, 1 đĩa nhựa, 1 mền cùng số tiền 6.470.000 đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do Dương Thị Mỹ Dung (SN 1963) là chủ nhà cùng con dâu là Trịnh Thanh Hà (SN 1985) tổ chức đánh bài ăn tiền với 5 đối tượng khác là: Nguyễn Thị Phương (SN 1981) cư trú ở thôn 1 xã An Phú; Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1982) cư trú ở tổ 16 phường Yên Thế, TP. Pleiku; Doãn Thị Hải Vân (SN 1980) cư trú phường Cheo Reo; Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976) cư trú ở phường Cheo Reo; Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1975) cư trú ở phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa. Công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng trên.

Trước đó, qua thời gian theo dõi, lúc 22 giờ 30 phút ngày 2-3, Công an thị xã tổ chức bắt quả tang 24 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà ông Nguyễn Văn Khanh ở buôn Phu Ma Nhe 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 2,5 triệu đồng, 1 chiếc đĩa sứ , 1 chiếc bát sứ cùng 4 quân vị hình tròn dùng để xóc đĩa. Thu giữ trong người các đối tượng 79.150.000 đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thời gian qua, nhiều tụ điểm ghi số đề cũng bị Công an thị xã Ayun Pa triệt phá. Lúc 14 giờ ngày 3-5, Công an thị xã bắt quả tang Phạm Thị Ký (SN 1961) đang ghi số đề tại số nhà 114 Lê Hồng Phong, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Tang vật thu giữ gồm 1 tờ phơi đề và 610.000 đồng. Qua đấu tranh, đối tượng Ký khai nhận ghi hộ số đề cho chủ nhà là Tào Thị Thu Hà (SN 1980). Tiến hành khám xét nhanh nhà của Hà, Công an thu giữ 8 tờ phơi ghi số đề. Hiện Cơ quan Điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tào Thị Thu Hà để đấu tranh mở rộng vụ án.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm cờ bạc, số đề, lúc 14 giờ 30 phút ngày 7-5 tại nhà của Võ Minh Hoàng ở tổ 3, buôn Đê, phường Cheo Reo, Công an thị xã đã bắt quả tang Trần Thị Bé (SN 1946) và Võ Thị Thu Hương (SN 1967) là mẹ và em gái của Hoàng đang tổ chức ghi số đề. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 tờ phơi đề và 300.000 đồng. Công an tiến hành khám xét nhà Hoàng, thu giữ thêm 9 tờ phơi ghi số đề và 4.490.000 đồng. Công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bé và Hương để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nhờ những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Ayun Pa nên tỷ lệ phá án được nâng cao, đem lại lòng tin cho quần chúng nhân dân và đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.