Cần nghiêm minh trừng trị các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây tại khu vực Đông Nam tỉnh, liên tiếp xảy ra các vụ việc đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khi bị xử lý đã manh động tấn công lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày 21-5, đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1987) cư trú tại thôn Mơ Lan, xã Ia AKe, huyện Phú Thiện về hành vi chống người thi hành công vụ.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vào lúc 15 giờ ngày 16-5, đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện nhận được điện báo của Công an xã Ia Ake về việc đối tượng Nguyễn Văn Đông có hành vi gây rối tại thôn Mơ Lan, xã Ia Ake. Được sự phân công của lãnh đạo Công an huyện, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Điều tra gồm 6 đồng chí: Đại úy Mai Xuân Hà-Đội phó đội Cảnh sát Giao thông; Trung úy Tống Xuân Đông; Trung úy Trịnh Mạnh Cường; Trung úy Nguyễn Bá Hồ; Thiếu úy Phạm Ngọc Chuẩn và Thượng sĩ Rô Khâm lập tức đến hiện trường nắm bắt vụ việc.

Khi thấy các chiến sĩ Công an xuất hiện, đối tượng Nguyễn Văn Đông đã lập tức phản ứng gay gắt, không chấp hành yêu cầu giữ trật tự của lực lượng Công an đưa ra. Manh động hơn, Đông còn dùng dao rựa lao vào tấn công tổ công tác. Hậu quả, Trung úy Trịnh Mạnh Cường bị Đông chém trúng 1 nhát vào tay phải gây thương tích.

Tổ công tác đã lập tức khống chế bắt đối tượng Nguyễn Văn Đông về hành vi chống người thi hành công vụ. Công an huyện đã ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Đông để điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng tại địa bàn huyện Phú Thiện hơn 1 tháng trước đã xảy ra vụ việc 6 đối tượng dùng gạch đá tấn công Cảnh sát Giao thông. Vào lúc 21 giờ ngày 7-4-2013, tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện gồm: Thượng úy Đào Việt Cường; Trung úy Trần Quang Thắng; Thượng sĩ Dương Hoàng Phú và Thượng sĩ Bùi Quốc Huy đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 25 đoạn chạy qua thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol thì phát hiện Đoàn Đức Chiến (SN 1990) điều khiển xe mô tô Nouvo LX chở Trương Văn Liêu (SN 1994) và Đoàn Văn Tuệ (SN 1995) cùng cư trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, Đào Đức Chiến không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy. Sau đó, Chiến điện thoại cho Vũ Văn Cảnh (SN 1990), Tạ Văn Chiến (SN 1994) và Đoàn Văn Tân (SN 1993) cùng cư trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, lên kế hoạch chặn đánh Cảnh sát Giao thông. Khoảng 21 giờ 30 phút, khi tổ tuần tra đi qua đoạn đường gần UBND xã Ia Sol thì bị các đối tượng trên dùng gạch đá ném tới tấp. Hậu quả, 3 đồng chí bị thương nhẹ, riêng Trung sĩ Dương Hoàng Phú bị chấn thương ở mặt và vai phải vào bệnh viện điều trị.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp với Công an xã Ia Sol tiến hành điều tra, xác minh. Đến ngày 10-4, năm đối tượng tham gia vụ tấn công tổ Cảnh sát Giao thông đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ của mình gồm: Đào Đức Chiến, Đoàn Văn Tân, Đoàn Văn Tuệ, Vũ Văn Cảnh và Tạ Văn Chiến. Riêng Trương Văn Liêu hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Cảnh sát Giao thông chính là lực lượng gặp sự chống đối nhiều nhất trên địa bàn các huyện Đông Nam tỉnh. Tại huyện Ia Pa gần đây cũng xảy ra các vụ người vi phạm tấn công chống trả lực lượng Cảnh sát Giao thông đang thi hành công vụ.

Sáng 2-8-2012, Tòa án Nhân dân huyện Ia Pa mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù đối với Ksor Sứk (SN 1993) cư trú tại buôn Thăm, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ia Pa, khoảng 17 giờ ngày 3-7-2012, Ksor Sứk cùng anh trai là Ksor Lứk (SN 1991) sau khi uống rượu ở nhà tại buôn Thăm, xã Ia Trôk liền cưỡi xe mô tô BKS 81K3-6748 (Lứk chở Sứk) theo tỉnh lộ 662 đi vào xã Pờ Tó. Khi đến đoạn buôn Tông Sê, xã Ia Trôk, vì cả hai không đội mũ bảo hiểm nên bị các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Pa đang làm nhiệm vụ tại đây ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Lứk không dừng lại mà rú ga bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Lê Tuấn Anh-cán bộ Cảnh sát Giao thông được lệnh dùng xe mô tô truy đuổi. Khi đuổi được khoảng 1 km, đến đoạn thôn Ma Rin 3, xã Ia Mrơn thì đuổi kịp, anh Lê Tuấn Anh ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng cả hai tiếp tục bỏ chạy. Tên Ksor Sứk ngồi sau liền rút côn nhị khúc giấu trong người ra vụt mạnh vào người Cảnh sát Giao thông Lê Tuấn Anh. Anh Lê Tuấn Anh dơ tay trái lên đỡ và chụp được cây côn, giật ngược lại làm cả 2 xe ngã xuống đường. Khi Cảnh sát Giao thông Lê Tuấn Anh đè tên Sứk xuống đường bắt giữ thì Ksor Lứk vùng dậy lái xe bỏ chạy. Thấy thế, anh Tuấn Anh bỏ tên Sứk và chạy theo ôm lấy tên Lứk bắt giữ. Một lát sau thì các cán bộ trong tổ tuần tra của Cảnh sát Giao thông huyện Ia Pa đuổi tới nơi hỗ trợ bắt giữ cả 2 tên đưa về trụ sở xử lý.
 

Bị cáo Ksor Sứk bị tuyên án phạt 12 tháng tù vì dung côn nhị khúc đánh Cảnh sát Giao thông. Ảnh: Đức Phương
Bị cáo Ksor Sứk bị tuyên án phạt 12 tháng tù vì dung côn nhị khúc đánh Cảnh sát Giao thông. Ảnh: Đức Phương

Theo giấy chứng thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Ia Pa, Cảnh sát Giao thông Lê Tuấn Anh bị “chấn thương mu bàn tay trái sưng nề, đau nhức” vì cú ra côn của hung thủ Ksor Sứk. Mặc dù, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa yêu cầu giám định thương tật nhưng Cảnh sát Giao thông Lê Tuấn Anh từ chối với lý do “thương tích nhẹ”. Vì thế tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Ksor Sứk đã bị xử phạt về hành vi chống người thi hành công vụ.

Từ thực trạng trên, theo đánh giá của nhiều lãnh đạo Công an huyện trên địa bàn, hầu hết đối tượng chống người thi hành công vụ đều trẻ tuổi, trong tình trạng có uống rượu bia và hành vi chống đối rất manh động. Tình hình chống đối người thi hành công vụ gia tăng đã gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của lực lượng chức năng đang thi hành công vụ, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Rất cần sự thẳng thắn trừng trị của pháp luật đối với những ai có hành vi vi phạm chống lại người thi hành công vụ. Có như vậy mới thiết lập được kỷ cương-bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư các địa phương ở khu vực Đông Nam tỉnh.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.