Truy tố đối tượng tàng trữ ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Pleiku vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Võ Đức Trọng (thường gọi là Mập, SN 1987) về tội: “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” và Mạnh Thị Hà (SN 1985) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cả 2 đối tượng đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong hai ngày (26, 27-6-2012), Võ Đức Trọng đã đến huyện Ea H’Leo (Đak Lak) mua 2 triệu đồng ma túy, rồi mang về TP. Pleiku phân chia thành 17 gói nhỏ để sử dụng dần và bán lại cho những người có nhu cầu.

Khoảng 12 giờ ngày 28-6-2012, tại khu vực tổ 15, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Trọng đã bán 4 gói ma túy, với giá 1.180.000 đồng cho Dương Minh Phụng (SN 1986, ở tổ 13, phường Phù Đổng, TP Pleiku).

Sau đó, Dương Minh Phụng cùng đồng bọn bị bắt quả tang khi đã và đang chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, Trọng cũng bị bắt khi đang tàng trữ 13 gói ma túy (0,8908 gam heroin) tại nhà riêng.

Tiếp đến, khoảng 16 giờ ngày 11-7-2012, tại đầu hẻm số 291, đường Hùng Vương, thuộc tổ 10, phường Hội Thương, TP. Pleiku, Mạnh Thị Hà bị Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku phát hiện và bắt giữ khi đang tàng trữ 9 gói ma túy (0,6827gam heroin).

Hà khai nhận với Cơ quan điều tra: Biết rõ Võ Đức Trọng là người nghiện ma túy đã lâu, nhưng Hà vẫn yêu thương Trọng. Nghe lời Trọng, trước khi bị bắt, Hà đã đi gặp một người đàn ông có tên là Phú để mua số ma túy kể trên với giá 2,7 triệu đồng để cho Trọng sử dụng.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.