Án chung thân cho gã chồng dùng búa giết vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 7-3, tại UBND xã Canh Vinh, huyện Vân Canh TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Thanh Tuấn (SN 1980, ngụ ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), hung thủ đã dùng búa sát hại vợ mình.
 

Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: Quang Trung
Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: Quang Trung

Theo cáo trạng, suốt thời gian buổi chiều ngày 6-12-2012, Lê Thanh Tuấn sau khi đã nhậu say trở về nhà đã lớn tiếng cãi vả với vợ mình là chị Nguyễn Thị Trang (SN 1982). Trong lúc đôi co, Tuấn đã buông lời chửi bới, xúc phạm vợ rằng các con Trang sinh ra không phải là con của Tuấn. Bực tức vì bị chồng xúc phạm nặng nề nên Trang bỏ ra khỏi nhà.

Đến 4 giờ sáng ngày 7-12-2012, do không thấy chị Trang nên Tuấn cầm theo 1 chiếc búa đi tìm thì gặp chị Trang đang ngồi gần đường sắt. Tại đây, 2 vợ chồng Tuấn tiếp tục xảy ra cãi nhau. Lê Thanh Tuấn đã cầm búa bổ mạnh vào sau gáy của chị Trang làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, hắn ung dung quay về nhà và lên giường ngủ tiếp.

Xét thấy hành vi trên của Tuấn là nguy hiểm mang tính chất côn đồ, tước đi mạng sống của người vợ đã từng đầu ấp tay gối với mình, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.