Bày bán thịt khỉ ngay tại chợ trung tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ra giá 400 - 500 nghìn đồng/kg thịt khỉ, chỉ trong vòng buổi sáng tại chợ Cột 5 (phường Hồng Hà - TP Hạ Long), bà Nguyễn Thị Síu đã bán hết veo nửa con khỉ. Đang bán, bà Síu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang.

Theo tài liệu từ cơ quan chức năng, chiều 4/9, tại chợ Cột 5 (phường Hồng Hà  - TP Hạ Long), Phòng CSĐT tội phạm Môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chữa cháy rừng số 1 Chi cục Kiểm lâm tỉnh phát hiện, bắt quả tang  bà Nguyễn Thị Síu (SN 1957), trú tại khu 2A, phường Cẩm Trung - TP Cẩm Phả đang bày bán 3,5 kg sản phẩm thịt khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides.

Bà Nguyễn Thị Síu bị bắt quả tang đang bán thịt khỉ.
Bà Nguyễn Thị Síu bị bắt quả tang đang bán thịt khỉ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Síu khai nhận: Khoảng 18h ngày 3/9, bà mua cá thể khỉ đã chết có trọng lượng khoảng 9kg, bị lấy hết óc của một người đàn ông không rõ danh tính ở phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả với giá 2,5 triệu đồng, sau đó mang về nhà làm sạch lông, nội tạng rồi đem lên TP Hạ Long bán.

Sáng 4/9, bà Síu bán được 1 nửa cá thể khỉ với giá từ 400.000đ - 500.000đ/kg tại chợ Hạ Long 2, chiều cùng ngày tiếp tục bán nửa cá thể khỉ còn lại tại chợ Cột 5 thì bị phát hiện, thu giữ.   

Nửa con khỉ đã bị hán hết chỉ trong một buổi sáng.
Nửa con khỉ đã bị hán hết chỉ trong một buổi sáng.

Bà Síu  cũng thừa nhận đã nhiều lần bày bán thịt khỉ tại các chợ Hà Lầm, Sa Tô, Núi Sẻ, Hạ Long 2, chợ cột 5…(TP Hạ Long).

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật vi phạm cho Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xử lý.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.