Gia Lai: Cảnh giác, phát hiện đối tượng trộm cắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 12 giờ ngày 4-10-2011, anh Đinh Thanh Phong (SN 1986) là chủ tiệm sửa chữa xe máy tại thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thấy một phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Yamaha (loại Sirius) BKS 81G1-002.92 vào tiệm sửa xe của mình. Sau khi làm quen, lấy lý do cần tiền gấp nên khách đặt vấn đề muốn bán chiếc xe máy không có giấy tờ cho anh Phong với giá “hữu nghị”.
Xe trộm cắp bị thu giữ. Ảnh: Thanh Hòa
Xe trộm cắp bị thu giữ. Ảnh: Thanh Hòa
Nghi vấn đây là tài sản có liên quan đến trộm cắp, anh Phong bí mật báo cho Công an xã và tìm cách giữ chân đối tượng. Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Phong, đồng chí Đỗ Thanh Trung-Phó Trưởng Công an xã Ia Hrú nhanh chóng đến tiệm sửa xe xác minh, mời người phụ nữ nghi vấn về Công an xã làm việc và báo cáo tình hình cho lãnh đạo Công an huyện Chư Pưh. Người phụ nữ khai báo loanh quanh và không xuất trình được giấy tờ xe. Qua đấu tranh, Đặng Thị Kim Hương (SN 1975), trú tại tổ 6, phường Ngô Mây, thị xã An Khê buộc phải khai nhận là thủ phạm trộm cắp chiếc xe tại địa bàn thị xã An Khê ngày 2-10-2011. Tưởng rằng mang xe đến Chư Pưh sẽ tiêu thụ trót lọt nhưng nhờ tinh thần cảnh giác của anh Đinh Thanh Phong, thị Hương đã sa lưới pháp luật. Hiện Công an huyện Chư Pưh đã bàn giao đối tượng và tang vật vụ trộm để Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, xử lý.
Trước đó, Công an xã Ia Blứh, huyện Chư Pưh cũng khẩn trương làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp tiền, vàng với số lượng lớn. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 17-9-2011, ông Lê Đình Hồng và bà Trương Thanh Hằng, làm việc ở một công ty khoáng sản trên địa bàn Ia Blứh đến Công an xã báo tin vừa bị kẻ gian cạy tủ lấy trộm 31 triệu đồng và 7 chỉ vàng. Đồng chí Nguyễn Văn Loan-Phó Trưởng Công an xã liền huy động 3 Công an viên khác cùng đến hiện trường. Qua khám nghiệm, điều tra bước đầu, tổ công tác Công an xã và Công an huyện Chư Pưh đã xác định đối tượng nghi vấn và tiến hành đấu tranh. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Ngọc Bích, là người làm thuê cho công ty khoáng sản buộc phải khai nhận là thủ phạm vụ trộm trên. Do biết trong tủ có số lượng lớn tiền vàng, Bích đã tìm cách lén cạy phá tủ lấy toàn bộ số tiền vàng trên đem cất giấu. Lực lượng Công an kịp thời thu hồi 31 triệu đồng và 7 chỉ vàng trả lại cho chủ sở hữu.
Cùng với công tác phòng-chống tội phạm, lực lượng Công an cơ sở đã tăng cường phát động quần chúng bài trừ tệ nạn xã hội. Mới đây, Công an thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh đã triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm trên địa bàn. Từ nguồn tin của quần chúng, sau thời gian theo dõi, xác minh, lúc 22 giờ ngày 29-9-2011, Công an thị trấn phối hợp Công an huyện bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán dâm tại nhà của Huỳnh Chánh (SN 1970), trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa.
Với những kết quả trên, ba cán bộ Công an các xã, thị trấn và một quần chúng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an huyện Chư Pưh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. 
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.