15 năm tù cho hai tên cướp tuổi teen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 27- 10, TAND tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Triều (19 tuổi, trú thôn Quý Đức, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, Gia Lai) 9 năm tù giam; bị cáo Dương Minh Bằng (17 tuổi, trú phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) 6 năm tù giam về tội cướp tài sản.Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 10- 3, Triều, Bằng và một người bạn của Triều đang ngồi nhậu tại chòi của những người thu mua nông sản ở khu vực phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa). Một lúc sau, anh R’com Thuyên (37 tuổi, trú tại Bôn Rưng Ama Nin, xã Ia R’bol, thị xã Ayun Pa) điều khiển xe mô tô biển số 81H7- 6323 trờ tới. Do say rượu nên anh Thuyên đã dừng xe lại để nôn mửa.
Triều và Bằng trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh
Triều và Bằng trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh
Lúc này, Triều nhìn thấy anh Thuyên đang gọi điện thoại nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Triều liền ghé vào tai Bằng nói nhỏ, ngày mai tụi mình có 500.000 đồng. Nghe vậy Bằng hỏi lại: Ở đâu mà có. Triều liền hất đầu về phía anh Thuyên rồi nói: “Cái điện thoại kìa”.
Được Bằng đồng ý, cả 2 tiến đến chỗ anh Thuyên và nói: Nhà chú ở đâu để tụi cháu chở về. Khi bị anh Thuyên từ chối, cả 2 liền quay lại chòi tiếp tục nhậu, còn anh Thuyên điều khiển xe đi nơi khác. Chừng 10 phút sau, do quá say, anh Thuyên sau khi lòng vòng một hồi lại điều khiển xe quay lại vị trí cũ cách chỗ nhóm Triều đang ngồi nhậu chừng 15 mét, cũng dừng lại móc điện thoại ra gọi. Thấy vậy, Bằng và Triều tiến lại chỗ anh Thuyên, Bằng liền túm tay lái xe và cổ áo ngực anh Thuyên, còn Triều đứng phía bên trái rút chìa khóa xe, rồi dùng dao bấm thủ sẵn trong quần chỉa vào người anh Thuyên đe dọa.Sợ bị đâm, anh Thuyên đã vứt xe lại bỏ chạy. Thấy vậy, Triều và Bằng đã lấy xe của anh Thuyên đi bán được 2 triệu đồng rồi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh và tiêu xài hết tiền. Đến ngày 25 và 29- 3, cả 2 đến cơ quan Công an thị xã Ayun Pa đầu thú.
Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.