Xử lý hơn 43.600 vụ vi phạm hàng hoá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Bộ Công Thương cho biết, 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường cả nước kiểm tra gần 79.700 vụ, xử lý 43.694 vụ vi phạm.
Trong số này có 7.365 vụ buôn lậu; gần 5.700 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; trên 6.300 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá và 24.323 vụ vi phạm khác. Tổng số tiền thu phạt trên 140,6 tỷ đồng.Lãnh đạo một số Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương cần có quy định cụ thể, nhất quán để phân biệt thế nào là hàng giả, thế nào là hàng nhái để tránh lúng túng cho lực lượng quản lý thị trường khi xử lý. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an trong công tác chống buôn lậu.
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.