Huyện Kbang (Gia Lai): Làm rõ vụ cướp tại trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 4-4, Công an huyện Kbang (Gia Lai) nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra lúc 4 giờ cùng ngày tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Kbang, huyện Kbang.
Theo trình báo của ông Lê Hải Nam (65 tuổi, là bảo vệ của nhà trường), vào thời điểm trên, khi ông đang ngủ bất ngờ có một đối tượng đội mũ, bịt mặt đạp bung cửa phòng bảo vệ và dùng mã tấu lao vào khống chế. Cùng lúc đó, ông Nam nghe tiếng cạy phá cửa ở dãy nhà làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường. Biết các đối tượng vào trường cướp tài sản nhưng bị đối tượng cầm hung khí đe dọa bắt ngồi im nên ông Nam không dám kêu cứu. Sau khoảng 15 phút bọn cướp rút ra cổng trường biến mất. Địa điểm bọn cướp đột nhập là phòng Hiệu trưởng.
Tại hiện trường, bọn cướp đã đập vỡ kính cửa sổ phòng Hiệu trưởng, bẻ cong khung sắt để chui vào phòng. Theo báo cáo của nhà trường, bọn cướp lấy đi một máy chiếu loại Sony Compact, một màn hình tinh thể lỏng, hai CPU máy vi tính, tổng trị giá tài sản khoảng gần 40 triệu đồng.
Kbang là địa bàn khá yên bình, chính vì vậy việc các đối tượng táo tợn đột nhập vào trường học sử dụng hung khí khống chế bảo vệ cướp tài sản thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Với quyết tâm phải sớm làm rõ vụ án, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm vật chứng và truy bắt thủ phạm vụ cướp. Bằng biện pháp nghiệp vụ và phát động quần chúng, ngay trong ngày 5-4, tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an huyện Kbang phối hợp với Công an thị xã An Khê đã xác định số tài sản của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được bán cho một đại lý mua bán máy vi tính ở đường Quang Trung, thị xã An Khê.
Chủ đại lý cho biết đã mua số tài sản trên của 3 thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe mô tô đến bán vào sáng 4-4 với số tiền 2,4 triệu đồng. Sau khi tìm thấy tang vật vụ án, qua điều tra xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an huyện Kbang phát hiện và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Trung và đối tượng Trần Quỳnh Ánh (cùng SN 1993, trú tại thị trấn Kbang) là thủ phạm vụ cướp trên.
Đối tượng thứ ba tham gia cướp là Nghiêm Viết Phương (SN 1993), trú tại tổ dân phố 16, thị trấn Kbang đã kịp bỏ trốn. Tại Cơ quan Điều tra, bước đầu Trần Quỳnh Ánh, Trần Văn Trung khai nhận ba tên rủ nhau cùng đi cướp tài sản lấy tiền ăn chơi. Sử dụng 2 xe mô tô chở nhau đảo qua một số nơi rồi chúng chọn Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm để gây án. Đột nhập vào bên trong trường, theo phân công, Trần Quỳnh Ánh đạp cửa phòng bảo vệ dùng mã tấu (dài 50 cm) uy hiếp, khống chế ông Lê Hải Nam. Trần Văn Trung, Nghiêm Viết Phương đập vỡ kính cửa sổ phòng Hiệu trưởng rồi lấy kìm bẻ cong khung sắt chui vào phòng. Lấy được số tài sản trên, cả bọn chở ra thị xã An Khê bán rồi chia nhau tiêu xài số tiền 2,4 triệu đồng. Cơ quan Điều tra đã thu hồi số tài sản bị cướp trả lại cho nhà trường, đồng thời tiếp tục truy bắt Nghiêm Viết Phương.
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.