TP Pleiku: Thủ phạm gần 20 vụ cướp sa lưới pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Pleiku liên tiếp xảy ra các vụ cướp, cướp giật với thủ đoạn táo tợn, manh động gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Nhóm tội phạm này thường lợi dụng đêm tối hoặc khu vực vắng người qua lại dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản.
Với quyết tâm làm rõ thủ phạm, Công an TP. Pleiku tập trung lực lượng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Sau thời gian xác minh, Đội Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã xác định số đối tượng liên quan đến các vụ cướp. Ngày 7 và 8-3-2011, Đội Cảnh sát Điều tra phối hợp với Công an các phường ở TP. Pleiku và Công an huyện Chư Pah tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm: Ksor Bình (SN 1990), trú tại làng Kép, phường Đống Đa; Nguyễn Trương Sỏi (SN 1988), ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah; Trần Văn Hùng (SN 1990), Lê Văn Diện (SN 1990), cùng trú tại phường Hội Phú. 3 đối tượng khác cùng trú ở phường Phù Đổng là Vương Đình Đức (còn gọi là Đức Con, SN 1993), Nguyễn Trọng Quý (SN 1990), Võ Hồng Phương (tức Phương Lé, SN 1992) cũng bị bắt giữ.
Các đối tượng là thủ phạm 17 vụ cướp.  Ảnh: T.H
Các đối tượng là thủ phạm 17 vụ cướp. Ảnh: T.H
Theo lời khai của số đối tượng trên, hiện còn 3 đồng bọn đang lẩn trốn, trong đó có đối tượng Võ Minh Đức (SN 1990, tức Đức Cha), trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Tại Cơ quan Điều tra, bước đầu số đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 17 vụ cướp tài sản gồm tiền, điện thoại di động, xe mô tô trong thời gian gần đây ở khu vực Pleiku. Điển hình là 2 vụ cướp xảy ra đầu tháng 3 vừa qua.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3-3, Lê Văn Diện điều khiển xe mô tô chở Võ Minh Đức (Đức Cha) mang theo dao rựa đến khu vực công viên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku tìm các cặp tình nhân tâm sự ở đây để cướp tài sản. Phát hiện anh Đậu Phúc Giáp (SN 1988), ở phường Yên Thế đang ngồi chơi cùng bạn gái trong công viên, lập tức Đức nhào đến rút dao chém vào đầu anh Giáp gây thương tích nặng rồi cướp 2 điện thoại di động cùng chiếc xe mô tô hiệu Sirius BKS 81T2-8746 tẩu thoát.
Trước đó lúc 19 giờ 50 phút ngày 1-3, Lê Văn Diện điều khiển xe mô tô chở Vương Đình Đức (Đức Con) đến khu vực Biển Hồ nước tìm cách gây án. Thấy anh Phan Văn Linh (SN 1993), trú tại phường Hội Phú đang tâm sự cùng bạn gái tại nơi vắng vẻ, Diện rút dao kề vào cổ cô gái, còn Đức chém vào người anh Linh và cướp 230 ngàn đồng cùng 2 điện thoại di động của nạn nhân. Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an đã thu hồi chiếc xe mô tô Sirius BKS 81T2-8746 bọn chúng cướp của anh Giáp tối 3-3 và hung khí gây án. Công an TP. Pleiku đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan đến các vụ cướp bỏ trốn.
Ngoài nhóm cướp trên, từ tin báo của quần chúng, rạng sáng 6-3-2011, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh tổ chức truy nóng, tạm giữ 4 đối tượng cùng 2 xe mô tô nghi liên quan đến việc chặn xe người qua đường cướp tài sản. Lúc 1 giờ 20 phút ngày 6-3, anh Bùi Anh Dũng, trú tại thôn Thanh Bình, xã Ia Bă (huyện Ia Grai) đến Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh báo tin: Trên đường chở vợ đi chợ đêm TP. Pleiku, đến khu vực đồi thông thuộc xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) thì vợ chồng anh bị một nhóm thanh niên ra chặn đường. Tuy nhiên, anh Dũng kịp quay xe chạy đến cấp báo đơn vị.
Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây, truy nóng các đối tượng tại khu vực trên. Một tổ tuần tra truy đuổi đến trước cổng nghĩa địa TP. Pleiku thì phát hiện, tạm giữ một đối tượng và 2 xe máy không có giấy tờ. Ngay sau đó, một số cán bộ chiến sĩ được phân công mật phục gần nghĩa địa phát hiện, tạm giữ tiếp 3 đối tượng (trong đó có 1 nữ) đi từ trong nghĩa địa ra có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cướp tài sản giao cho Công an TP. Pleiku làm rõ.
Tại Cơ quan Điều tra, bước đầu các đối tượng trên khai chở nhau bằng xe máy đến khu vực trên định chặn đường cướp tài sản của vợ chồng anh Dũng nhưng không thành và bị lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động kịp thời truy đuổi, tạm giữ. Riêng 2 đối tượng Lê Thị Thu H. (SN 1995), trú tại phường Yên Đổ và Nguyễn Văn Thuận (SN 1992), ở phường Phù Đổng khai nhận trước đó đã tham gia 2 vụ cướp giật khác. Công an TP. Pleiku đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm