Gia Lai: Triệt phá nhóm đối tượng chặn cướp trên đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong hai ngày (24 và 26-3-2011), trên địa bàn xã Ia Băng, huyện Đak Đoa liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp táo tợn. Lợi dụng đêm khuya, nhóm cướp phục sẵn bên đường tổ chức chặn cướp tài sản của một số phụ nữ trên đường đi chợ đêm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo trình báo của chị Ngô Thị Mận (SN 1979) và chị Kiều Thị Ngoãn (SN 1968), cùng trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, lúc 2 giờ sáng ngày 24-3-2011, trên đường đến chợ đêm tại TP. Pleiku mua bán hàng, đến đoạn đường thuộc thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa bất ngờ họ bị một nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng đi trên 2 xe mô tô xông ra chặn ngang đường. Bọn chúng rút dao nhọn khống chế, đồng thời sử dụng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt hai nạn nhân. Sau đó, chúng lục soát lấy đi của chị Mận số tiền 1.010.000 đồng và của chị Ngoãn 550.000 đồng rồi chở nhau phóng chạy về hướng TP. Pleiku.
Lực lượng Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm thì khoảng 2 giờ sáng ngày 26-3-2011, cũng tại đoạn đường liên xã thuộc thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng lại xảy ra vụ cướp tài sản thứ 2; nạn nhân vụ cướp này là chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1960), trú ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Chị Hằng vẫn chưa hết bàng hoàng khi đến Công an huyện trình báo, lúc 2 giờ sáng ngày 26-3, trên đường đi chợ đêm từ hướng xã Ia Tiêm về TP. Pleiku, đến địa điểm trên chị bị 3 đối tượng đi trên một xe mô tô chặn lại, dùng dao nhọn dí vào cổ khống chế rồi xịt thẳng hơi cay vào mặt. Trong lúc chị Hằng tối sầm mặt mũi, bọn cướp lục túi lấy của chị 1.950.000 đồng, 1 điện thoại di động hiệu Nokia và lên xe mất hút vào màn đêm…
Cùng với việc khẩn trương xác minh, sàng lọc truy tìm đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Công an huyện Đak Đoa tổ chức mật phục ở một số điểm nghi bọn cướp tiếp tục gây án. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 27-3-2011, tổ mật phục của Công an huyện Đak Đoa phát hiện có 3 thanh niên sử dụng xe mô tô BKS 81P4-6193 xuất hiện tại khu vực thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng. Sau đó, các đối tượng đi đến một ngã ba có đường hẻm, 2 đối tượng xuống xe máy nấp vào bên đường, người còn lại ngồi trên xe mô tô tắt máy quan sát… Ngay lập tức tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an huyện và Công an xã Ia Băng ập tới kiểm tra.
Thấy lực lượng Công an bất ngờ xuất hiện, lợi dụng đêm tối 2 đối tượng nghi vấn nấp trong đường hẻm đã kịp tẩu thoát. Đối tượng ngồi trên xe máy vội vã nổ máy phóng chạy nhưng đã bị các trinh sát đuổi theo tạm giữ. Đó là Nguyễn Văn An (SN 1991), trú tại thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn An thú nhận đã cùng đồng bọn gây ra 2 vụ cướp tài sản sáng ngày 24 và 26-3-2011 của 3 người phụ nữ trên. Đồng thời khai ra đồng bọn gồm các đối tượng: Trần Quốc Thanh (SN 1993), Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980), Nguyễn Chương (tức Soọc), trú ở thôn 5 và thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Ngoài ra còn một số đối tượng khác có liên quan.
Theo lời khai bước đầu, để có tiền ăn chơi, bọn chúng đã rủ nhau đến khu vực trên phục sẵn để cướp tài sản người đi đường và một số phụ nữ đi chợ đêm. Quen ăn, bén mùi, sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ cướp trên, rạng sáng 27-3, chúng quay lại mai phục để tiếp tục gây án  thì sa lưới pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đang truy bắt số đối tượng liên quan lẩn trốn và khai thác mở rộng vụ án.
Việc khẩn trương điều tra, mật phục triệt xóa nhóm cướp manh động, táo tợn trên địa bàn của lực lượng Công an huyện Đak Đoa được quần chúng nhân dân đồng tình khen ngợi, trả lại sự bình yên trên các tuyến đường và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.