Thị xã An Khê: 114 tháng tù cho hai đối tượng trộm ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng ngày 16-9, Tòa án Nhân dân thị xã An Khê đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Lưu Vương Ni Đa (SN 1990) và Phạm Khoa Diệu Nhi (SN 1992), cùng cư trú tại phường An Phú- thị xã An Khê về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã An Khê, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 28-3-2009, sau khi dạo chơi tại thị xã An Khê, Đa và Nhi đã đi bộ đến trước nhà anh Trương Thành Lợi- tổ 9, phường An Phú, thị xã An Khê. Thấy chiếc ghế đá trong sân nhà anh Lợi, hai đối tượng vào ngồi chơi. Khoảng 10 phút sau, Đa đến gần chiếc ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 81M-0468 của anh Lợi để trước sân nhà, dùng tay mở cửa xe. Đa rủ Nhi vào trong xe nói chuyện. Nhìn thấy chìa khóa xe vẫn cắm trên ổ điện, Đa nảy sinh ý định và rủ Nhi chiếm đoạt chiếc ô tô.

Sau khi điều khiển xe ra khỏi sân nhà anh Lợi, hai đối tượng điều khiển xe chạy theo tỉnh lộ 667 vào huyện Kông Chro. Đến 3 giờ 30 phút hai đối tượng dừng xe ngủ tại một rẫy mì gần đường. 11 giờ 30 phút cùng ngày, hai đối tượng đến nhà bà Nguyễn Thị Lan- thôn 9, xã Chư Glong, huyện Kông Chro để hỏi xin việc làm. Tại đây, Đa hỏi mượn bà Lan 2.000.000 đồng, nhưng bà chỉ cho mượn 200.000 đồng. Đến 21 giờ cùng ngày, khi Đa và Nhi điều khiển xe ra hướng huyện Đak Pơ, đến tỉnh lộ 662, thuộc thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro thì bị quần chúng nhân dân phát hiện báo Công an huyện Kông Chro bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Với tội trộm cắp tài sản, Tòa án Nhân dân thị xã An Khê đã tuyên phạt bị cáo Lưu Vương Ni Đa 7 năm tù, bị cáo Phạm Khoa Diệu Nhi 30 tháng tù.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.