Phá 2 động mại dâm quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào lúc 20 giờ 30 ngày 8-9, Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Kỳ Kỳ 2 (phường Lộc Thọ, Nha Trang), bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng 101 và 201 là P.N.T.U (SN 1986, trú phường Phước Long, Nha Trang) và N.T.H.N (SN 1990; quê Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang), cùng N.V.Q (SN 1984; trú Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa) và V.T.T (SN 1984; trú Cam Lâm, Khánh Hòa).

Hai cô gái bán dâm được đưa đến Trung tâm Giáo dục lao động xã hội ở Khánh Bình
Hai cô gái bán dâm được đưa đến Trung tâm Giáo dục lao động xã hội ở Khánh Bình

Hai thanh niên mua dâm khai, sau khi nhậu, họ kêu taxi đưa đi mua dâm. Tài xế taxi Nguyễn Ngọc Sang chở 2 người đến “động” trên đường Trần Quang Khải. Tại đây, Phạm Văn Hậu (SN 1976; trú phường Lộc Thọ) và một người tên Quốc đã môi giới bán dâm với giá 500.000 đồng (các cô gái chỉ được hưởng 250.000 đồng) rồi gọi 2 cô lên nhà nghỉ Kỳ Kỳ 2.

Nghe tin vụ bán dâm vỡ lở, Hậu và Quốc bỏ trốn. Công an đang củng cố hồ sơ khởi tố Hậu, Quốc và tài xế taxi Sang về hành vi môi giới mại dâm.

Cùng thời điểm trên, 1 tổ công tác khác của Đội hình sự Công an TP Nha Trang, kết hợp Công an phường Lộc Thọ kiểm tra 1 căn nhà 1/39 Trần Quang Khải khác (sát bên nhà Hậu thuê),  phát hiện 17 cô gái đang chờ đi khách và 4 nam thanh niên cùng 1 thanh kiếm, 1 con dao nhọn, 1 sổ ghi chép bố trí đi khách và số tiền các cô được "điều" đi khách phải nộp. Căn nhà này do Đàm Chiến Thắng (SN 1976; trú 54B Khúc Thừa Dụ, phường Phước Long, Nha Trang) thuê.

Theo các cô gái khai, mỗi lần được gọi đi karaoke phải nộp cho Thắng 20.000 đồng. Mỗi lần được "điều" đi bán dâm, phải nộp từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.

Theo NLD

Có thể bạn quan tâm