Bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, trên địa bàn Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật. Đối tượng gây án hoạt động hết sức manh động, thường nhắm vào đối tượng là phụ nữ, lợi dụng chỗ vắng người để thực hiện hành vi phạm tội. Đứng trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp để ổn định tình hình.

Tin từ Công an TP. Pleiku cho biết: Trong hai ngày (9 và 11-9-2009), Công an TP. Pleiku đã xóa sổ 2 nhóm cướp giật, bắt và vận động đầu thú 6 đối tượng.

Các đối tượng cướp giật. Ảnh: Trần Công
Các đối tượng cướp giật. Ảnh: Trần Công

Hồi 14 giờ 25 phút ngày 9-9-2009, nhận tin chị Lê Thị Tiên (19 tuổi, ở tổ 9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), chở chị gái là Lê Thị Tâm  (SN 1986), trên chiếc xe mô tô, biển kiểm soát 81P7-0135 đi từ hướng đường Cách Mạng Tháng Tám ra xã Trà Đa, khi đến đoạn đường Tôn Thất Tùng, tổ 12, phường Phù Đổng thì bị 2 đối tượng đi xe mô tô ép sát và giật túi xách, bên trong có hơn 800.000 đồng và 450 USD...  Khẩn trương điều tra, xác minh, đến 22 giờ cùng ngày, Công an TP. Pleiku đã bắt đối tượng Trần Văn Trầm (18 tuổi, thường trú tổ 7, phường Trà Bá) là đối tượng gây ra vụ cướp giật trên, thu hồi 850.000 đồng, 350 USD và chiếc xe mô tô biển số 81T3-5495 là phương tiện mà đối tượng dùng gây án.

Từ lời khai của tên Trầm, Công an TP. Pleiku đã thuyết phục vận động, đến 21 giờ ngày 10-9-2009, đồng bọn của tên Trầm là Huỳnh Đức Phương (15 tuổi, ở tổ 7, phường Trà Bá) đã ra đầu thú. Tiếp tục đấu tranh, Công an TP. Pleiku còn bắt thêm Nguyễn Anh Đức (18 tuổi, ở tổ 7, phường Trà Bá) là đối tượng cùng Phương thực hiện vụ cướp giật lấy 1.200.000 đồng và 1 điện thoại di động tại đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn xảy ra hồi cuối tháng 8-2008.

Đặc biệt, trong ngày 11-9-2009, Công an TP. Pleiku còn bắt giữ nhóm 3 đối tượng cướp giật có “bề dày” bất hảo khác là Nguyễn Thái Sơn (Sơn Lì, 18 tuổi),  Nguyễn Ngọc Thiết (Cọt, 19 tuổi) và Đoàn Văn Tiến (Bảy Thẹo, 23 tuổi) đều trú ở phường Hội Thương, TP. Pleiku. Theo lời khai ban đầu thì nhóm này đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp giật trên địa bàn TP. Pleiku.

Công an huyện Chư Sê phối hợp với Công an xã Hbông ngày 13-9-2009 bắt đối tượng Đặng Văn Bình (26 tuổi, trú ở thôn 2, xã Ia Blang) về hành vi cướp giật. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại làng Kte 1, xã Hbông, tên Bình dùng xe mô tô ép sát chị Ksor Nhem (đang đi bộ) giật 1 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 1.300.000 đồng.

Việc cơ quan Công an triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật, góp phần ổn định tình hình đã được quần chúng khen ngợi. Tuy nhiên, từ những vụ án cướp giật trên địa bàn thời gian qua, chúng tôi cũng thêm một lời cảnh báo về sự lơ là mất cảnh giác của một bộ phận người dân trong việc tự bảo vệ tài sản của mình. Thực tế đã cho thấy, nhiều vụ án cướp giật, đối tượng không những gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa đến tính mạng của nạn nhân.

Trần Công- Phúc Tính

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.