26 năm tù cho ba kẻ phá rối an ninh quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng ngày 8-9, tại xã Glar (huyện Đak Đoa), Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với tên Nhi và đồng bọn về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Nhi, A Mlinh và Yưh tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Thúy
Nhi, A Mlinh và Yưh tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Thúy

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2008, nhận sự chỉ đạo của số đối tượng FULRO lưu vong tại Mỹ, các tên: Nơh, Nhi, A Mlinh, Yưh và một số đối tượng khác lén lút tổ chức nhóm họp bàn kế hoạch “phát triển tổ chức FULRO tại các thôn làng”. Nơh tự xưng là “xã trưởng FULRO” xã Glar và giao cho Nhi làm xã phó kiêm thư ký; A Mlinh được giao làm “trưởng vùng FULRO vùng Bông Wal 2”; Yưh làm chấp sự trưởng của tổ chức “Tin lành Đê-ga”. Nhiều lần bọn chúng lén lút tụ tập, phân công nhiệm vụ, tổ chức các  hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân, tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; đồng thời xúi giục, kích động một số bà con dân tộc thiểu số tại 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang tham gia tổ chức phản động FULRO và chuẩn bị kế hoạch biểu tình vào tháng 8-2008. Hành vi phạm tội của các đối tượng đã bị nhân dân, chính quyền phát hiện, bắt giữ…

Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, vai trò và thái đội của từng bị can, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nhi 10 năm tù, A Mlinh và Yưh mỗi bị cáo 8 năm tù.

Đây là bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ phá rối an ninh quốc gia, là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn nuôi ảo tưởng theo chân bọn phản động FULRO, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.

Thanh Thúy


Có thể bạn quan tâm