Thành phố Pleiku với công tác phòng- chống tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian qua, các cấp chính quyền TP. Pleiku mà chủ công là lực lượng Công an đã đẩy mạnh công tác phòng-chống tội phạm. Nhiều xã, phường xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng- chống ma túy ở khu dân cư; đồng thời giúp đỡ những người lầm lỡ phạm tội, người mắc các tệ nạn tái hòa nhập cộng đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn,Cơ quan Quân sự thành phố phối hợp với Công an TP. Pleiku tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân; phát hiện và tố giác tội phạm; cam kết xây dựng gia đình văn hóa…

Ảnh: Thúy Trinh
Ảnh: Thúy Trinh
Nhờ đó, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được phát huy, lực lượng nòng cốt được củng cố, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự của các ngành, đoàn thể, nhân dân từng bước nâng cao. Từ đầu năm đến nay, TP. Pleiku đã điều tra làm rõ trên 50% số vụ, bắt giữ 121 đối tượng với một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, 2 nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích; gọi hỏi răn đe trên 1.000 đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; thu hồi tài sản trị giá trên 300 triệu đồng…

Tính đến hết tháng 7-2009, trên địa bàn TP. Pleiku xảy ra 185 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 19 người, bị thương 21 người, làm thiệt hại tài sản trên 2 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý là các tội phạm về trộm cắp tài sản xảy ra nhiều nhất và chiếm tỷ lệ lớn trong số các vụ phạm pháp hình sự, kế đến là các vụ cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản… So với cùng kỳ năm 2008 thì số lượng tội phạm tăng 15,8% và tập trung nhiều nhất ở độ tuổi từ 18 đến 25.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Long- Trưởng Công an TP. Pleiku: Trong công tác đấu tranh phòng- chống tội phạm, đáng chú ý là sự tham gia tích cực của quần chúng tố giác tội phạm để phá án nhanh. Điển hình như trường hợp ông Lê Kim Minh- cán bộ tự quản phường Hội Phú đã kịp thời báo cho Công an phường bắt đối tượng có biểu hiện khả nghi Vũ Khắc Đức (tạm trú tại xã Diên Phú-TP. Pleiku) đã dùng hung khí cướp tại tổ 14 phường Hội Phú vào đêm 22-2-2009 và 3 đối tượng trộm cắp khác vào ngày 31-5-2009. Anh Trần Văn Đức, thợ sửa xe tại tổ 5 phường Hoa Lư, kịp thời báo Công an bắt Phan Thị Hồng Hà (thị trấn Đak Hà, huyện Đak Hà, Kon Tum) là đối tượng trộm cắp xe máy tại Siêu thị Co.op Mart vào ngày 13-6-2009 sau đó giả danh làm khách đến sửa xe…

Nhờ chủ động tích cực xây dựng kế hoạch phối- kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể nên TP. Pleiku đã phát huy được sức mạnh của nhân dân trong công tác phòng- chống các loại tội phạm; nhận thức về pháp luật và trách nhiệm công dân trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự được nâng lên, đem lại sự ổn định về trật tự xã hội trên địa bàn.
Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.