Gia Lai: Quan “ăn” đất lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm (từ 19 đến 22-8), chiều ngày 22-8, TAND tỉnh đã tuyên phạt 5 bị cáo gồm: Lại Văn Sơn (SN 1970), nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Hải (SN 1982), nguyên cán bộ Địa chính xã Ia Ly (huyện Chư Pah) 2 năm tù và Lưu Thị Minh (SN 1976), nguyên cán bộ Tư pháp xã Ia Ly 18 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) cùng về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Hà Xuân Vượng (SN 1959), nguyên chủ tịch UBND xã Ia Ly 2 năm 9 tháng tù (tổng hợp 2 năm tù về tội tham ô tài sản bị phạt vào tháng 7-2007), Phạm Văn Thịnh (SN 1965), nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Chư Pah 24 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) cùng về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo Vượng-Minh-Thịnh-Hải-Sơn (từ trái sang).
Các bị cáo Vượng- Minh-Thịnh- Hải- Sơn (từ trái sang). Ảnh: Diệp Nhung

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 7-2007, Sơn đã cấu kết với Hải, Minh nhận 141 bộ hồ sơ với số tiền trên 1,2 tỷ đồng của các hộ dân mong muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, các đối tượng này tự kê khai giúp, thẩm định, xác định “lùi” thời gian sử dụng đất trước ngày 15-10-1993. Kết quả giám định xác định có 132 hồ sơ bị Sơn chủ mưu cùng với Hải, Minh chiếm đoạt là 863.090.850 đồng (tiền thuế đất là 305.540.000 đồng và tiền của nhân dân là 557.550.850 đồng). Sau khi sự việc bị phát hiện, Sơn cùng đồng bọn đã chuyển trả cho 41 hộ dân là 192,5 triệu đồng. Riêng Phạm Văn Thịnh và Hà Xuân Vượng với chức trách nhiệm vụ được giao nhưng do “cả nể” nên đã để Sơn qua mặt làm thất thoát số tiền Nhà nước nêu trên.

Diệp Nhung




Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.