Cảnh giác với thủ đoạn mới của bọn tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, một số đối tượng liên tục gọi điện thoại đến số điện thoại di động và số điện thoại bàn của nhiều người dân tự xưng là cán bộ Công ty Xổ số Kiến thiết để dụ dỗ người dân đánh đề. Có người vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi đã mất hàng trăm triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Khoảng tháng 3-2009, có một người gọi điện thoại đến nhà ông Huỳnh Thái Khoa- trú tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang tự giới thiệu tên là Hùng, trước đây có quen biết với ông Khoa, hiện đang làm việc tại Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đak Lak. Đối tượng ngỏ ý muốn giúp đỡ ông Khoa bằng cách cho biết trước kết quả xổ số của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đak Lak để ông Khoa đánh đề. Đối tượng này cũng ra điều kiện là ông Khoa phải đóng cổ phần vào công ty thì mới cho biết trước kết quả. Vì cả tin, ông Khoa đã chuyển cho đối tượng số tiền 90 triệu đồng thông qua một số tài khoản do đối tượng Hùng cung cấp. Từ khi chuyển tiền đến nay, ông Khoa không thể liên lạc được với Hùng và cũng không biết đối tượng này ở đâu, làm gì.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, Công an huyện Mang Yang phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức xác minh, điều tra để làm rõ tung tích của đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, đối tượng sử dụng sim điên thoại di động trả trước và liên tục thay đổi số; dùng chứng minh nhân dân của người đã chết hoặc nhặt được của những người khác đánh rơi để lập tài khoản, sau khi lừa được “con mồi” vào bẫy, chuyển tiền vào tài khoản của chúng thì chúng rút tiền ở máy ATM rồi xóa dấu vết, không sử dụng lại tài khoản đó nữa khiến cho công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn mới của bọn tội phạm. Khi các đối tượng lạ mặt hoặc qua điện thoại tự xưng là nhân viên của công ty xổ số đề nghị cho kết quả xổ số để lấy tiền phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Thanh Hải

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.