Ngày đầu năm 2023, xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thực hiện cao điểm tuần tra dịp Tết, Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 7.057 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 12 tỷ đồng; tạm giữ 140 xe ôtô, 1.920 xe môtô, 18 phương tiện khác.


Ngày đầu tiên của năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người, tăng 7 vụ, giảm 2 người chết, tăng 9 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên tuyến đường bộ. Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết chiều 1/1.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)


Tiếp tục triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra và xử lý 7.057 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 12 tỷ đồng; tạm giữ 140 xe ôtô, 1.920 xe môtô, 18 phương tiện khác; tước 1.159 giấy phép lái xe các loại.

Vi phạm về nồng độ cồn 1.330 trường hợp; vi phạm về ma túy 3 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.058 trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 186 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục kiểm tra, lập biên bản 58 trường hợp vi phạm, phạt tiền 197,4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp; tạm giữ 2 phương tiện (gồm 40 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp đi vào làn khẩn cấp).

Trên tuyến đường thủy, lực lượng của Cục và Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 95 trường hợp vi phạm, phạt tiền 115 triệu đồng, trong đó, Thủy đoàn 1, Thủy đoàn 2 của Cục phát hiện, xử lý 9 trường hợp, phạt tiền 24,5 triệu đồng.

Trên tuyến đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,9 triệu đồng.

Các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan, nắm tình hình trật tự, an toàn giao thông trên 3 đoàn tàu khách; kiểm tra đăng ký, đăng kiểm của 3 đầu máy, 43 toa xe; quy trình tác nghiệp của 30 nhân viên đường sắt. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

Theo Vân Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.