Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn, tông chết nữ sinh ở Phú Quốc rồi bỏ chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Hai vụ tai nạn giao thông ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, trong đó có 1 nữ sinh. Ngoài ra, 1 nữ sinh khác cũng đang nguy kịch.

Sáng 15-11, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang khám nghiệm hiện trường 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 14-11, tại TP Phú Quốc liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô mang biển xanh 68C- 0862 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc địa phận phường An Thới, TP Phú Quốc) theo hướng An Thới – Dương Đông. Khi đến dốc tượng đài Nắm tay thì va quẹt với một xe máy làm người trên xe té bị thương.


 

Chiếc ôtô gây tai nạn bỏ lại hiện trường
Chiếc ôtô gây tai nạn bỏ lại hiện trường


Sau khi gây tai nạn, người điều khiển ôtô biển xanh không dừng lại, mà chạy một đoạn khoảng 200m thì tông vào 6 thùng rác bên lề đường mới dừng lại sát dải phân cách. Lúc này, thấy có người đuổi theo nên người trên xe tiếp tục lái xe bỏ chạy, đến trước cổng Trường THPT An Thới thì tông vào 2 nữ sinh đi xe máy. Cú tông mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, 1 trong 2 nữ sinh đi trên xe máy bị thương rất nặng, sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

 

 Đầu xe biến dạng sau khi tông vào 2 nữ sinh
Đầu xe biến dạng sau khi tông vào 2 nữ sinh



Nhiều người dân tại hiện trường cho biết sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe biển xanh cố tình chạy tiếp đến Trường THCS An Thới mới tấp vào lề đường, xuống xe bỏ trốn.

Thông tin từ chiếc ôtô bỏ lại hiện trường cho thấy xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6-11-2019.

 

 Xe gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm từ 6-11-2019
Xe gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm từ 6-11-2019


Cùng thời gian xảy ra vụ tai nạn nói trên, tại đoạn gần cầu Hùng Vương (đường Hùng Vương, phường Dương Đông) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người đàn ông tử vong tại chỗ và một nữ sinh nguy kịch. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, người đàn ông chạy xe máy với tốc độ rất nhanh đối đầu với xe máy của nữ sinh ở chiều ngược lại.
 

Theo DUY NHÂN (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.