Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe tải tông chết ba mẹ con đi xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn làm ba mẹ con tử vong ở Phú Yên là do tài xế xe tải lùi xe không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.
Liên quan vụ tai nạn lùi xe tải tông chết 3 mẹ con người đi xe máy, Thượng tá Lê Đồng Úy-Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Tài xế Trần Hữu Dương và Giấy phép lái xe hạng C
Tài xế Trần Hữu Dương và Giấy phép lái xe hạng C
Qua điều tra ban đầu, công an nhận định Dương điều khiển xe tải chạy lùi trên Quốc lộ 1A khi đổ dốc là không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau, không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe. Mặc dù thời điểm trên, trong ca bin tài xế xe tải này có 1 phụ xe và 1 tài xế thứ 2.
Kết quả xét nghiệm tài xế này âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Dương có giấy phép lái xe hạng C do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cấp từ tháng 7-2020, giá trị đến 23-7-2025.
Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định ô tô tải do tài xế Dương điều khiển có giấy chứng nhận đăng ký do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 20-12-2021 cho ông Mai Văn Nhạn (ngụ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi); giấy chứng nhận kiểm định an toàn do Công ty CP Đăng kiểm dịch vụ giao thông ở Bến Tre cấp có thời hạn 2 năm.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn
Cũng theo thông tin từ Công an thị xã Sông Cầu, Dương khai nhận điều khiển xe tải BKS 76H-013.18 từ tỉnh Quảng Ngãi đi TP. Hồ Chí Minh. Đến chiều 26-11, khi đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu) thì Dương dừng xe, vào ăn cơm tại quán ven đường. 
Sau bữa ăn, Dương tiếp tục điều khiển xe tải theo hướng Nam hơn 100 m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên dừng xe đột ngột, rồi điều khiển xe lùi lại quán để lấy điện thoại.
Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên cú lùi xe đã tông ngã, cán vào xe máy chạy cùng chiều phía sau do bà N.T.T (ngụ ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) chở theo 2 người con 6 và 17 tuổi. Hậu quả 3 mẹ con bà T. cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, cả 3 người tử vong tại chỗ.
Được biết, 3 mẹ con bà T. trước đó chạy xe máy ra Bình Định thăm con trai đang làm nghĩa vụ quân sự. Trên đường trở về nhà thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. 
Cùng ngày, Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ TNGT nghiêm trọng trên.
L.H (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.