Quảng Nam: Phát hiện vụ vận chuyển gỗ trắc quy mô lớn không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện một vụ vận chuyển gỗ trắc quy mô lớn không rõ nguồn gốc lúc rạng sáng.

Sáng 21.11, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn gỗ trắc quy mô lớn và một số lâm sản khác không rõ nguồn gốc.
 

Lực lượng chức năng kiểm tra số lâm sản không rõ nguồn gốc. Ảnh: C.X
Lực lượng chức năng kiểm tra số lâm sản không rõ nguồn gốc. Ảnh: C.X



Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 20.11, tổ công tác Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 66+500 Quốc lộ 14B (thuộc xã Đại Sơn, H.Đại Lộc) thì phát hiện xe ô tô tải BS 50H - 111.98 do Lê Thiện Khá (26 tuổi, ở H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu xe dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một lượng lớn lâm sản trên xe. Thời điểm kiểm tra, tài xế Khá không xuất trình được giấy tờ chứng minh số lâm sản này.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) kiểm tra số lượng lâm sản cụ thể và thụ lý theo thẩm quyền.

 

 Số gỗ trắc quy mô lớn phát hiện trên xe tải. Ảnh: C.X
Số gỗ trắc quy mô lớn phát hiện trên xe tải. Ảnh: C.X


Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng bước đầu xác định có 25 khúc gỗ trắc, trong đó 22 khúc được đo tính trọng lượng là 586 kg; còn lại 3 khúc đo tính khối lượng là 0,148 m3 cùng nhiều hộp gỗ muồng, cẩm xe, mít nài.

Hiện vụ việc đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.