Ngư dân vớt được vật nghi là long diên hương quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-11, nhiều người dân địa phương đến nhà ông Trần Quân (ở tại phường Thuận An, TP. Huế, Thừa Thiên Huế) để tận mắt xem một vật nghi là long diên hương quý hiếm vớt được khi đánh bắt cá trên biển.
 


Ông Quân cho biết, cách đây khoảng 10 ngày, trong chuyến đánh cá ở vùng biển cách bờ khoảng 90 hải lý thì những người trên tàu của ông thấy một vật màu trắng, nổi trên mặt nước. Vì không biết đó là vật gì nên cứ tiếp tục cho tàu di chuyển.

Tuy nhiên, một ngư dân sực nhớ từng nghe kể rằng long diên hương có màu sắc và hình khối tương tự như vật vừa thấy nên nói mọi người quay lại để vớt.

Khối vật thể nặng gần 3 kg, có mùi thơm. Ảnh: Q.T.
Khối vật thể nặng gần 3 kg, có mùi thơm. Ảnh: Q.T.


Khi vớt lên, khối vật này có màu trắng xám, phía trong có màu hồng nhạt, dẻo và có mùi thơm nghi là long diên hương nên ông Quân cho bảo quản trong hầm lạnh và tiếp tục đánh bắt cá trước khi đưa vào bờ.

“Vật nặng gần 3kg. Sau khi chạm tay vào vật này, dù rửa qua nước nhiều lần nhưng mùi thơm vẫn còn lưu lại. Hiện tôi đã liên hệ một số người trong giới mua bán long diên hương để xác thực một khối vật chất có phải loại này hay không”-ông Quân nói.

Theo thông tin từ wikipedia thì long diên hương là một chất sáp được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa với giá thành rất cao.

Năm 2020, một ngư dân Quảng Ngãi đã liên tiếp 2 lần phát hiện các khối vật chất màu đỏ, tỏa mùi thơm. Một chủ doanh nghiệp kinh doanh thủy sản ở tỉnh Quảng Ngãi sau khi nghe thông tin đã tìm đến nhà người này để xem và mua lại một khối vật chất nặng khoảng 4 kg với giá 1,2 tỉ đồng.

 



HUỲNH LÊ (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.