Hơn 100 cảnh sát vây ráp quán Bar "7 Bar Station"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 100 cảnh sát đã tổ chức vây ráp quán Bar "7 Bar Station" ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), phát hiện 25 nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy.

Ngày 25-11, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) - cho biết vừa huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ do Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị này kiểm tra hành chính "7 Bar Station" và phát hiện 25 đối tượng nam, nữ dương tính với ma túy.
 

Cơ sở kinh doanh “7 Bar Station”
Cơ sở kinh doanh “7 Bar Station”


Khoảng 0 giờ 20 ngày 24-11, gần 100 cảnh sát gồm nhiều lực lượng thuộc Công an TP Đồng Hới và Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh quán Bar "7 Bar Station" trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Thời điểm kiểm tra, quán bar đang mở nhạc cực mạnh và có khoảng 100 nam, nữ đang nghe nhạc, sử dụng rượu bia. Khi thấy sự có mặt của lực lượng công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài nhưng đều bị chặn lại.


 

Hiện trường kiểm tra tại cơ sở kinh doanh “7 Bar Station”.
Hiện trường kiểm tra tại cơ sở kinh doanh “7 Bar Station”.
Số nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy tại Công an TP Đồng Hới
Số nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy tại Công an TP Đồng Hới.


Qua test nhanh đối với số nam, nữ có mặt tại quán Bar này, lực lượng Công an đã phát hiện 25 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, dụng cụ để sử dụng ma túy.

Ngoài ra, lực lượng Công an TP Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về các hành vi: kinh doanh hàng hóa (rượu, bia, thuốc dùng để hút shisha) không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 208 triệu đồng…

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.