Bắt một cựu bí thư huyện ủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ký ban hành quyết định cho thuê 2,3 triệu m2 đất vi phạm về thẩm quyền, ông Hà Công Thẻ, cựu bí thư, cựu chủ tịch UBND huyện Mai Châu (Hoà Bình), bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.

Ngày 25-11, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Hà Công Thẻ (61 tuổi, cựu bí thư và cựu chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) về hành vi phạm quy định về quản lý đất đai.

 

Ông Hà Công Thẻ khi còn tại vị. Ảnh: Tỉnh ủy Hòa Bình
Ông Hà Công Thẻ khi còn tại vị. Ảnh: Tỉnh ủy Hòa Bình


Cùng với đó, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam các bị can gồm: Hà Công Pình (64 tuổi, cựu trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu), ông Khà Văn Thảnh (47 tuổi, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu), ông Trần Ngọc Sơn (58 tuổi, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu) cùng về hành vi nêu trên.

Qua xác minh phản ánh của người dân xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, xác định năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Mai Châu đã tham mưu cho ông Hà Công Thẻ (thời điểm đó là chủ tịch UBND huyện) ký, ban hành quyết định thu hồi khoảng 1,5 triệu m2 đất nông nghiệp tại xã Xăm Khòe không thuộc các trường hợp thu hồi đất theo Luật đất đai năm 2013.

Đồng thời, ông Thẻ ký, ban hành quyết định cho thuê 2,3 triệu m2 đất (gồm cả 800.000 m2 đất rừng phòng hộ) để thực hiện dự án trồng rừng gắn với phát triển kinh tế đa dạng và du lịch nông nghiệp bền vững, vi phạm quy định về điều kiện, đối tượng, thẩm quyền cho thuê đất rừng theo quy định Luật đất đai năm 2013.

Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.