Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão, giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa tại cuộc họp đánh giá thiệt hại ban đầu, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (tên quốc tế là Noru).

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 308/TB-VPCP ngày 28-9-2022 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp đánh giá thiệt hại ban đầu, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (tên quốc tế là Noru).

Ngày 28-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 8 địa phương gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai; các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương đánh giá thiệt hại, triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, khẩn trương ổn định đời sống người dân. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương đánh giá thiệt hại, triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, khẩn trương ổn định đời sống người dân. Ảnh: VGP



Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo sát sao, từ sớm, từ xa

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, báo cáo về diễn biến và dự báo, cảnh báo thiên tai sau bão số 4 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến phát biểu của một số đại biểu dự cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận, chỉ đạo như sau:

Cơn bão số 4 (tên quốc tế là Noru) có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng lớn, kể từ khi hình thành đến khi đổ bộ vào đất liền cường độ bão liên tục thay đổi. Đêm 27 và sáng 28-9, bão số 4 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương khu vực Trung Bộ, gây gió cấp 10, giật cấp 14 tại đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm; đất liền có gió cấp 6-8, giật cấp 10, lớn nhất tại Tam Kỳ (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Bão gây mưa lớn từ 150-300 mm tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum, một số trạm mưa rất lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên-Huế) 362 mm, Thượng Nhật (Thừa Thiên-Huế) 344 mm, Việt An (Quảng Nam) 628 mm, An Long (Quảng Nam) 372 mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 337 mm.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo sát sao, từ sớm, từ xa, huy động cả hệ thống chính trị của 8 địa phương vào cuộc triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo ứng phó; ban hành 2 công điện chỉ đạo các địa phương nhất là 8 tỉnh, thành trọng tâm bão đổ bộ (6 tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum) ứng phó với bão.

Sáng 27-9, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp ứng phó với bão trực tuyến tới 1.251 đầu cầu các cấp tỉnh, huyện, xã của 8 tỉnh, thành phố trọng tâm ảnh hưởng của bão. Trong các ngày từ 25-9 đến 27-9, Ban Chỉ đạo tiền phương tổ chức 3 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó bão số 4. Đêm 27-9, Ban chỉ đạo tiền phương đã tổ chức làm việc xuyên đêm liên tục theo dõi sát, họp trực tuyến với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố để nắm rõ tình hình tại từng địa phương, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó.

Thiệt hại được giảm thiểu ở mức tối đa

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã rất chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó. Trước khi bão đổ bộ, các địa phương và các lực lượng đã kêu gọi, hướng dẫn cho 57.840 tàu thuyền (299.678 người) di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn; trong ngày 27-9-2022 đã tổ chức sơ tán hơn 108.441 hộ dân (340.863 khẩu) đến nơi an toàn. Vận động, tuyên truyền và di dời người dân tại 20.712 ha và 4.571 lồng, bè nuôi trồng thủy sản lên bờ, đảm bảo an toàn không để xảy ra rủi ro khi bão đổ bộ. Tập trung gia cố bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình hạ tầng; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tài sản; hạn chế giao thông khi bão đổ bộ.

Nhờ sự chuẩn bị ứng phó quyết liệt khẩn trương, căn bản nên thiệt hại bước đầu đến nay đã được giảm thiểu ở mức tối đa, nhất là không có thiệt hại về người. Cụ thể: về người: 4 người bị thương (Quảng Trị); về nhà: sập 3 nhà (Quảng Trị: 2, Thừa Thiên-Huế: 1), hư hỏng, tốc mái 157 nhà (Quảng Trị 118); Tàu thuyền: chìm 3 ghe nhỏ (Đà Nẵng 2, Quảng Nam 1); Điện lực: 9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện (Quảng Nam: 4.369, Đà Nẵng: 3.340, Quảng Ngãi: 1.718) và 15 xã bị mất điện (Kon Tum: 9 xã, Gia Lai: 6 xã). Hiện đã khắc phục 535 trạm biến áp (Quảng Nam: 372, Đà Nẵng: 163). Thiệt hại khác: đổ 1 trụ anten Trung tâm truyền thông TP. Hội An (Quảng Nam); hư hỏng 2 đồn biên phòng (Quảng Nam),... Nhiều cây xanh tại địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai bị gãy, đổ.


 

 Các đơn vị ở TP. Pleiku khẩn trương cắt tỉa cây xanh, khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra, hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống. Ảnh: Đinh Yến
Các đơn vị ở TP. Pleiku khẩn trương cắt tỉa cây xanh, khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra, hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống. Ảnh: Đinh Yến


Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, khen ngợi, cảm ơn sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cơ quan khí tượng, thủy văn, quân đội, công an, báo chí truyền thông, đặc biệt là sự hưởng ứng, tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, tương thân tương ái của nhân dân trong công tác phòng-chống bão số 4. Nhờ đó, giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân và Nhà nước. Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với những người bị thương và các gia đình bị thiệt hại về tài sản.

6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão đó là: Cương quyết, quyết liệt, nhất quán vận động, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm là yếu tố quyết định để không bị thiệt hại về người; Nắm chắc diễn biến, bám sát tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp để phòng-chống bão kịp thời, hiệu quả; Chủ động xây dựng kịch bản, phương án phòng-chống bão phù hợp tình hình, thường xuyên tổ chức diễn tập, cập nhật, hoàn thiện và khi xảy ra tình huống thì vận hành các kịch bản, phương án này theo phương châm “4 tại chỗ”; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, tích cực, bám sát tình tình, từ sớm, từ xa, từ cơ sở; Thông tin thông suốt, toàn diện, đầy đủ, hướng dẫn kịp thời để các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân chủ động ứng phó.

Và kinh nghiệm cuối cùng về công tác ứng phó bão là các địa phương đã phát huy tinh thần chủ động, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hay hoang mang, mất bình tĩnh trong ứng phó thiên tai. Các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đã chủ động, bản lĩnh, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, kinh nghiệm, hiểu biết của mình, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của Nhân dân với tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau để ứng phó với thiên tai.

Nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân và tạo mọi điều kiện để học sinh trở lại trường

Từ thực tiễn và các bài học kinh nghiệm được rút ra, để nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt sau đây:

Các bộ, ngành và địa phương khẩn trương đánh giá thiệt hại, triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, khẩn trương ổn định đời sống người dân; kịp thời tổ chức động viên, thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do mưa bão; tạo mọi điều kiện để học sinh sớm được trở lại trường, Nhân dân sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định sản xuất; tuyệt đối không được để dân đói, rét, không có chỗ ở, không để dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường sau mưa bão.

Các địa phương đánh giá tình hình thiệt hại, gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trước mắt các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cạnh đó, Bộ Tài chính sẵn sàng xuất cấp vật tư, lương thực kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 4 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai và quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông-Vận tải chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ khẩn trương khắc phục sạt lở các tuyến giao thông trọng yếu, đảm bảo lưu thông thông suốt; bảo vệ các công trình xây dựng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam đang triển khai.

Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cùng các đơn vị thành viên khẩn trương khôi phục hệ thống truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện trở lại sớm nhất để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT đảm bảo điều tiết, vận hành hồ thủy điện, thủy lợi đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình sau bão và dự báo thời tiết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống thiên tai với các phương án sẵn sàng hơn, chủ động hơn; quán triệt phương châm “phòng hơn chống”, “4 tại chỗ”, “địa phương và người dân là chính”; đảm bảo an toàn khi triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ nếu có.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ban chỉ đạo xử lý mọi tình huống thiên tai, không để bị động bất ngờ. Hướng dẫn, tổng hợp thiệt hại do bão số 4 gây ra và nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 4 của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.  

Các bộ, ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước được giao rà soát phương án, chủ động triển khai công tác phòng-chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra, hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng ổn định tinh thần, đời sống, sức khỏe và nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh.


 

G.B
 

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.