Bình Định có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 19-9, tại kỳ họp chuyên đề, 100% đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Phi Long được điều động nhận nhiệm vụ ở địa phương khác trước đó.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh TTO
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh TTO
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Phi Long; thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Với tinh thần tập trung, dân chủ, 57/57 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã bầu đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ 100%).
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự xúc động, vinh dự và tự hào khi được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định tín nhiệm giao nhiệm vụ là Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực vượt bậc, luôn lắng nghe, là trung tâm đoàn kết để cùng tập thể UBND tỉnh Bình Định quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung và hạnh phúc của người dân Bình Định.
Trước đó, ngày 13-9, ông Phạm Anh Tuấn nhận Quyết định số 609-QĐNS/TW ngày 8-9-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, phụ trách lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, báo chí, truyền thông.
Ông Phạm Anh Tuấn năm nay 49 tuổi, quê xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ TTO, plo.vn, baobinhdinh.vn)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.