Vụ án rúng động ở An Giang: Tòa tuyên 4 án tử hình, 1 án chung thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang vừa tuyên 4 án tử hình, 1 án chung thân trong vụ án mua bán hơn 34 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Trong 4 bị cáo bị tuyên án tử hình, Nguyễn Thị Bích Diễm là người giúp sức người khác phạm tội với mức độ nghiêm trọng nhất.

Theo cáo trạng dẫn trên Báo Pháp Luật Online, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14-6-2020, Tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với Đồn Biên phòng Long Bình và Công an xã Quốc Thái tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 91C.

Khi tổ công tác đến khu vực ấp Quốc Hưng (xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang) phát hiện 6 người đi trên hai xe mô tô theo hướng Khánh An-An Phú có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

 Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Dương/PLO
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Dương/PLO


Khi đó, xe máy do Võ Văn Hải (SN 1972; ngụ huyện An Phú) điều khiển chở Phan Văn Ngợi (SN 1963; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Diễm chấp hành hiệu lệnh; còn xe của Lê Văn Cọp (SN 1989; tạm trú TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) chở Hậu và Tùng, không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục chạy nhanh về hướng Châu Đốc. Sau đó, lực lượng chức năng truy đuổi đến khu vực ấp Phước Thọ (xã Đa Phước, huyện An Phú) thì dừng được phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Diễm để trên baga xe một bọc nilon màu đen đựng 12 bọc nilon (dạng gói trà), bên ngoài có ghi chữ nước ngoài, bên trong chứa 11,97 kg ma túy. Hậu để trên baga xe 6,98 kg được gói giống như trên và hai bọc nilon chứa 10.000 viên (khối lượng 4 kg) ma túy. Tùng cất giấu trong túi hành lý 10,98 kg ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1.500 USD và 500.000 Riel.

Thông tin trên Báo Người Lao Động Online, cả ba người:  Diễm, Hậu và Tùng đều thừa nhận là ma túy nên lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và tạm giữ Diễm, Hậu, Tùng.

Mở rộng điều tra, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (chung sống như vợ chồng) tại TP. Hồ Chí Minh khi Huy đang chờ Diễm đến để nhận hàng.

Kết quả điều tra, 5 bị cáo Diễm, Tùng, Hậu, Huy và Thanh đều có hành vi mua bán trái phép chất ma túy để thu lợi, khối lượng ma túy thu giữ là 10 kg methamphetamine, 20,7 kg ketamine và 4,08 kg MDMA. Trong đó, Diễm là người giúp sức người khác mua bán nhiều ma túy nhất.

Ngày 4-8, TAND tỉnh An Giang tuyên án tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Thị Bích Diễm, Mai Vinh Hậu, Huỳnh Văn Tùng và Lê Đăng Huy. Riêng bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Thanh bị phạt tù chung thân.

Đồng thời, Tòa phạt bổ sung các bị cáo: Diễm, Thanh và Huy mỗi người 20 triệu đồng.

 

 GIA BẢO (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.