Nhiều cựu lãnh đạo sở, ngành ở Khánh Hòa bị khai trừ Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị xác định sai phạm trong việc giao đất “vàng” cho doanh nghiệp ở trung tâm TP Nha Trang, 5 cựu lãnh đạo sở và môt Phó Cục thuế tỉnh Khánh Hòa bị khai trừ khỏi Đảng.

 Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa được giao cho doanh nghiệp làm dự án, nay đưa vào hoạt động bị xác định có nhiều sai phạm
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa được giao cho doanh nghiệp làm dự án, nay đưa vào hoạt động bị xác định có nhiều sai phạm



Ngày 13-7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Văn Ghi cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính), Trần Văn Thọ và Trần Quang Bửu (đều là cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng), Vũ Xuân Thiềng (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Văn Nhựt (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và Trần Sỹ Quân (Phó Cục thuế tỉnh Khánh Hòa).

5 cựu lãnh đạo sở và Phó Cục thuế tỉnh Khánh Hòa có sai phạm trong việc giao khu đất hơn 7.300m2  ở trung tâm TP Nha Trang cho doanh nghiệp thực hiện dự án BT (xây dựng – chuyển giao). Trong đó, các cựu lãnh đạo trên đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; vi phạm các quy định đảng viên không được làm...
Đến nay, liên quan sai phạm trong việc giao khu đất trên cho doanh nghiệp, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 13 người; trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng và người tiền nhiệm là ông Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định khai trừ khỏi Đảng ông Trương Quang Thuận, cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Ông Thuận đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc chỉ đạo thu học phí học sinh, sinh viên hệ ngoài công lập năm học 2016-2017 vượt mức quy định; chỉ đạo thu lệ phí khám sức khỏe, lệ phí học lại, thi lại, thi tốt nghiệp, tiền làm bằng tốt nghiệp của học sinh, sinh viên không có quy định cho phép thu. Toàn bộ số tiền thu được không nhập quỹ, không có chứng từ thu, chi và không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán của trường...

Theo PHÚ KHÁNH (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.