Phản đối Trung Quốc áp lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ NN-PTNT, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư bày tỏ quan điểm phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2022.

Ngày 4.5, ông Nguyễn Chu Hồi, Phó chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, đã ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ NN-PTNT, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư bày tỏ quan điểm phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2022.

Theo Hội Nghề cá Việt Nam, vừa qua Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông trong thời gian 3 tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.5, phạm vi áp dụng bao gồm một phần vùng biển vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích khác của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Lệnh cấm đánh cá này cũng vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

“Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động sai trái, ngang ngược, đơn phương, lặp lại của phía Trung Quốc. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này ở Biển Đông, bao gồm cả vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam”, văn bản của Hội Nghề cá Việt Nam nêu rõ.

Trong văn bản nêu trên, Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng có những biện pháp quyết liệt, ngăn chặn ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc nhằm bảo vệ tài nguyên, nguồn lợi thủy sản đặc trưng cho từng khu vực biển, đảo; bảo vệ an toàn cho ngư dân Việt Nam khi tham gia sản xuất trên vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo PHAN HẬU (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.