Quảng Nam: Bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm dùng súng uy hiếp người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ bị can bị truy nã đặc biệt từng dùng súng uy hiếp, dọa bắn một người dân ở TP.Tam Kỳ.

Sáng 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt giữ được bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phúc Vinh (53 tuổi, ở P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Định. Hiện bị can cũng đã được bàn giao cho Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý.

 

Bị can bị truy nã đặc biệt Nguyễn Phúc Vinh. Ảnh: C.X
Bị can bị truy nã đặc biệt Nguyễn Phúc Vinh. Ảnh: C.X


Theo hồ sơ, ngày 18.6.2021, Nguyễn Phúc Vinh đến nhà anh V.T.L (45 tuổi, ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ) rồi dùng 1 khẩu súng loại súng ngắn dọa bắn anh L. Sau khi xảy ra vụ việc, Vinh bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 24.6.2021, Công an TP.Tam Kỳ ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Vinh về hành vi đe dọa giết người. Cùng ngày, cơ quan này cũng ra quyết định truy nã Vinh.

au thời gian dài điều tra, truy tìm, ngày 9.1.2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Vinh đang lẩn trốn tại TT.Diêu Trì (H.Tuy Phước, Bình Định) nên đã cử tổ công tác vào phối hợp lực lượng Công an tỉnh Bình Định bắt giữ Vinh trong chiều cùng ngày (9.1).

Quá trình bắt giữ bị can, tổ công tác phát hiện và tạm giữ 1 khẩu súng tự chế, 12 viên đạn. Ngay trong đêm, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã di lý Vinh về TP.Tam Kỳ và bàn giao cho Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận sau khi lẩn trốn khỏi địa bàn tỉnh Quảng Nam, bị can đã lẩn trốn qua nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Lâm Đồng. Đầu tháng 1.2022, bị can đang bị truy nã này ẩn trốn ở TT.Diêu Trì và xin làm việc tại một lò bánh mì.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.