Cận cảnh gần 7 tấn vảy tê tê, ngà voi nhập lậu từ Nigeria về Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng Hải quan TP.Đà Nẵng vừa phát hiện gần 7 tấn vảy tê tê và ngà voi nhập lậu từ Nigeria về cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) nhưng khai báo là hạt điều.
Sau 2 ngày kiểm đếm khối lượng hàng cấm là ngà voi và vảy tê tê, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng xác định tang vật nhập lậu lên đến gần 7 tấn.
Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP.Đà Nẵng) phát hiện lô hàng trong container số hiệu GESU6160232 thuộc vận đơn 212882912 có dấu hiệu nghi vấn.
Container này được khai báo là hạt điều, vận chuyển từ Nigeria về cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ngày 5.1, nhưng có dấu hiệu cất giấu hàng nhập lậu ngà voi và vảy tê tê.
Ngày 11.1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng ra quyết định khám xét và chủ trì, phối hợp với các đơn vị Đội kiểm soát hải quan, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tổ chức khám xét container GESU6160232 nêu trên.
Theo ghi nhận, trong container có hàng trăm bao tải, nhưng bên trong là ngà voi và vảy tê tê, không phải hạt điều như khai báo. Kết quả khám xét có hơn 456 kg ngà voi và 6,2 tấn vảy tê tê, thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đang chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài vụ bắt ngà voi và vảy tê tê nêu trên, vào tháng 7.2021, lực lượng Hải quan Đà Nẵng đã phát hiện gần 3,3 tấn xương động vật và sừng tê giác núp bóng gỗ nhập lậu từ Nam Phi về cảng Tiên Sa (Thanh Niên đã thông tin).
Một số hình ảnh về quá trình khám xét, kiểm đếm tang vật tại cảng Tiên Sa TP.Đà Nẵng:
 
Container số hiệu GESU6160232 thuộc vận đơn 212882912. Ảnh: Nguyễn Tú
Container số hiệu GESU6160232 thuộc vận đơn 212882912. Ảnh: Nguyễn Tú
 
Container này được khai báo là hạt điều, vận chuyển từ Nigeria về cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ngày 5.1. Ảnh: Nguyễn Tú
Container này được khai báo là hạt điều, vận chuyển từ Nigeria về cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ngày 5.1. Ảnh: Nguyễn Tú
 
Trong container có hàng trăm bao tải. Ảnh: Nguyễn Tú
Trong container có hàng trăm bao tải. Ảnh: Nguyễn Tú
 
Lực lượng chức năng mất 2 ngày kiểm đếm số tang vật. Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng chức năng mất 2 ngày kiểm đếm số tang vật. Ảnh: Nguyễn Tú
Bên trong các bao tải là vảy tê tê, không phải hạt điều. Ảnh: Nguyễn Tú
Bên trong các bao tải là vảy tê tê, không phải hạt điều. Ảnh: Nguyễn Tú
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) là đơn vị chủ trì khám xét. Ảnh: Nguyễn Tú
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) là đơn vị chủ trì khám xét. Ảnh: Nguyễn Tú
Số lượng ngà voi gần nửa tấn. Ảnh: Nguyễn Tú
Số lượng ngà voi gần nửa tấn. Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng hải quan thực hiện khám xét, kiểm đếm tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng hải quan thực hiện khám xét, kiểm đếm tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyễn Tú
Tổng khối lượng ngà voi, vảy tê tê gần 7 tấn. Ảnh: Nguyễn Tú
Tổng khối lượng ngà voi, vảy tê tê gần 7 tấn. Ảnh: Nguyễn Tú
Hiện lực lượng hải quan chủ trì tiếp tục làm rõ vụ việc 7 tấn gồm vảy tê tê và ngà voi nhập lậu từ Nigeria. Ảnh: Nguyễn Tú
Hiện lực lượng hải quan chủ trì tiếp tục làm rõ vụ việc 7 tấn gồm vảy tê tê và ngà voi nhập lậu từ Nigeria. Ảnh: Nguyễn Tú
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.