812 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài ghi nhận các vụ tai nạn trong 3 ngày Tết dương lịch (từ 1-3.1), lực lượng cảnh sát giao thông cả nước còn xử lý 812 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, trong đó có kiểm tra tài xế vi phạm nồng độ cồn, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh hoạ: V.D
Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, trong đó có kiểm tra tài xế vi phạm nồng độ cồn, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh hoạ: V.D


Ngày 3.1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, có 64 vụ tai nạn xảy ra trên cả nước, 38 nạn nhân tử vong và làm 35 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2021, cả 3 tiêu chí trên đều giảm. Cụ thể, so với 3 ngày đầu năm 2021, giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương

Trong đó, đường bộ là nơi xảy ra nhiều tai nạn nhất với 63 vụ, làm chết 37 người, bị thương 35 người. Tai nạn đường sắt có một vụ và một người tử vong.

Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 314 trường hợp vi phạm; phạt tiền 296 triệu đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, thời gian nghỉ Tết Dương lịch không xảy ra ùn tắc, không có tai nạn nghiêm trọng một phần nhờ các địa phương không tổ chức lễ hội và người dân hạn chế di chuyển.

Trong khi đó, một số điểm du lịch ghi nhận lượng du khách tăng cao như Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt... Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết tại Đà Lạt hôm 2.1, có khoảng 60.000 du khách lưu trú khi không có các hạn chế liên quan COVID-19.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 19.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền 22,65 tỉ đồng. Đáng chú ý, có 812 tài xế vi phạm nồng độ cồn và 4 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị xử phạt.

Số vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc là 978 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã xử lý 90 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 200 triệu đồng, tước 53 bằng lái xe. Ngoài ra, 275 trường hợp đã được gửi thông báo phạt nguội.

 

https://laodong.vn/phap-luat/812-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-bi-xu-ly-trong-3-ngay-nghi-tet-duong-lich-991200.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.