Tọa đàm giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-11, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm trực tuyến giữa các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài và 18 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Tham dự tọa đàm tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đã nêu bật những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đặc biệt, Gia Lai sở hữu 2 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận là “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” và “Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Tổng lãnh sự quan tâm hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai với các tổ chức đối tác, doanh nghiệp nước sở tại, kêu gọi đầu tư hợp tác với tỉnh trên lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai xuất khẩu các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3-4 sao.

 Quang cảnh buổi tọa đàm trực tuyến. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cũng đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản quan tâm giới thiệu doanh nghiệp tham dự sự kiện “Gặp gỡ Gia Lai” do Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt tổ chức (dự kiến trong năm 2022), góp phần thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư giữa Gia Lai và các địa phương của Nhật Bản. Tỉnh cũng mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Ngoại giao trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài ở một số lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…


Phát biểu bế mạc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đánh giá cao ý kiến của các địa phương, đồng thời đề nghị các Đại sứ, Tổng lãnh sự, các cơ quan liên quan ghi nhận phát huy vai trò cầu nối hỗ trợ các địa phương giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, kết nối với các đối tác tốt khi có cơ hội phù hợp, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.
 

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.