Nổ súng tại quán cà phê khiến 1 người bị thương do mâu thuẫn 'tình ái'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi can nổ súng tại quán cà phê khiến 1 giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An bị thương đã bị khởi tố về 2 tội danh giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Chiều 23.11, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đậu Đức Thuận (37 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
 

Bị can Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp


Tại cơ quan điều tra, bị can Thuận khai nhận đã nổ súng bắn ông N.Đ.T (48 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại TP.Vinh, Nghệ An) tại một quán cà phê ở TP.Vinh vào sáng 20.11 vì “mâu thuẫn trong tình ái và việc công ty”.

Cơ quan điều tra xác định, Thuận và ông T. có quen biết nhau. Gần đây, do mâu thuẫn nên Thuận nảy sinh ý định trả thù ông T. và đã dùng súng để bắn nạn nhân.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 20.11, tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng (TP.Vinh) xảy ra vụ nổ súng. Hình ảnh từ camera tại quán cà phê cho thấy, nạn nhân đang ngồi uống cà phê tại quán với một số người khác thì bất ngờ có tiếng súng nổ. Phát súng thứ 2 khiến ông T. bị trúng đạn ở cánh tay khiến nạn nhân bị ngã xuống sàn nhà.

 

Khẩu súng Thuận gây án. Ảnh: Công an cung cấp
Khẩu súng Thuận gây án. Ảnh: Công an cung cấp


Nghi can nổ súng là Đậu Đức Thuận. Sau khi gây án, Thuận rời hiện trường và khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, Thuận bị công an bắt giữ cùng khẩu súng K59 mà nghi can này dùng để gây án.

Vụ nổ súng khiến ông T. trúng đạn ở cánh tay trái làm gãy xương tay, đứt động mạch, phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Theo KHÁNH HOAN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.