Bình Thuận: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn cùng 1 vị trí trên QL1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bình Thuận - Rạng sáng nay (21.11) trên QL1 qua TP.Phan Thiết, một vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy và xe đầu kéo, sau đó các phương tiện lưu thông 2 chiều đi cùng trên phần đường ngược lại thì tiếp tục xảy ra vụ tai nạn thứ 2.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h45’ ngày 21.11 trên QL1 đoạn km1704+500 qua thôn Xuân Hoà, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).
Thời điểm trên, xe máy BKS 86L3-3712 do N.V.T.H (sinh năm 1993, ngụ huyện Hàm Thuận Nam) điều khiển lưu thông trên đường, hướng Phan Thiết - Đồng Nai. Khi đến địa điểm trên đã va đụng vào bên hông xe đầu kéo đang lùi vô một kho hàng ven đường.

Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Phạm Duy
Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Phạm Duy
Lúc này, phần đầu kéo đang chắn ngang đường để lùi phần đuôi vào kho. Cú va chạm khiến anh H nguy kịch được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường.
Do xe đầu kéo chắn ngang đường nên các phương tiện lưu thông 2 chiều Bắc - Nam và Nam - Bắc lưu thông vào cùng phần đường còn lại (phần đường hướng Đồng Nai - Phan Thiết).

Tai nạn giữa 2 xe đầu kéo rơ-mooc. Ảnh: Phạm Duy
Tai nạn giữa 2 xe đầu kéo rơ-mooc. Ảnh: Phạm Duy
Khoảng 30 phút sau, ngay vị trí vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo nhưng bên phần đường ngược lại, tiếp tục xảy ra tai nạn giữa 2 xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc. Hai xe này lưu thông 2 chiều ngược nhau.
Tại hiện trường, phần đầu kéo hư hỏng nặng, 1 người trên cabin xe bị thương. Đến sáng cùng ngày, xe cẩu được huy động đến hiện trường để cẩu kéo các xe bị nạn và giải phóng hiện trường.

Xe cẩu đến hiện trường cẩu các xe bị tai nạn để giải phóng hiện trường. Ảnh: Phạm Duy
Xe cẩu đến hiện trường cẩu các xe bị tai nạn để giải phóng hiện trường. Ảnh: Phạm Duy
Lực lượng CSGT phải điều tiết giao thông để các phương tiện lưu thông.
PHẠM DUY (LĐO)

https://laodong.vn/giao-thong/binh-thuan-lien-tiep-xay-ra-2-vu-tai-nan-cung-1-vi-tri-tren-ql1-976067.ldo

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.