Quảng Nam: Ổ dịch ở Phước Sơn đã có 43 ca Covid-19, riêng 1 trường học 36 ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quảng Nam ghi nhận thêm 17 ca Covid-19 trong ngày 14-10, trong đó có 16 trường hợp tại huyện Phước Sơn.

Chiều 14-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày, địa phương này ghi nhận thêm 17 ca Covid-19.

Trong đó, 1 ca tại huyện Tiên Phước (về tự do từ TP HCM, đã được giám sát cách ly ngay khi về địa phương); 16 ca tại huyện Phước Sơn liên quan đến các ổ dịch tại 4 xã (Phước Chánh 7 ca, Phước Công 6 ca, Phước Đức 1 ca, Phước Hiệp 2 ca).

 

 Tại Trường PTDT Bán trú THCS Phước Chánh, 36 ca Covid-19 đã được ghi nhận
Tại Trường PTDT Bán trú THCS Phước Chánh, 36 ca Covid-19 đã được ghi nhận.


Như vậy, trong 3 ngày qua (từ 12 đến 14-10), trên địa bàn huyện Phước Sơn đã ghi nhận 43 ca Covid-19. Đáng chú ý, riêng tại Trường PTDT Bán trú THCS Phước Chánh (xã Phước Chánh) đã có 36 ca bệnh là học sinh, giáo viên của nhà trường.

Trong 2 ngày 13 và 14-10, Tổ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam phối hợp TTYT huyện Phước Sơn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các xã Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Công với tổng số 4.732 mẫu. Tổ vẫn đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu tất cả các đối tượng liên quan và lấy mẫu diện rộng trên địa bàn huyện.

 

Thống kê về 43 ca Covid-19 tại huyện Phước Sơn
Thống kê về 43 ca Covid-19 tại huyện Phước Sơn


Từ ngày 18-7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 761 ca bệnh, trong đó có 62 ca cộng đồng, 438 ca lây nhiễm thứ phát, 183 ca xâm nhập từ các tỉnh và 78 ca nhập cảnh.


Đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin

Tới ngày 14-10, Quảng Nam đã nhận được 666.550 liều vắc-xin phòng Covid-19 (72,7% so với quyết định phân bổ). Số vắc-xin thực tế đã tiêm là 443.220 mũi (66,5 % so với vắc-xin đã nhận); số người được tiêm là 373.793 (34,9% số người cần tiêm), trong đó 69.427 người đã tiêm đủ 2 mũi (6,50% số người cần tiêm).

31.211 người đã được tiêm vắc-xin VeroCell của Sinopharm (Trung Quốc) bắt đầu từ ngày 8-10 tại 7 huyện/thị xã/thành phố và chưa ghi nhận phản ứng sau tiêm chủng.


Theo Trần Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.