Quảng Nam: Đình chỉ công tác công an phường dí roi điện vào người thanh niên bị còng tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Quảng Nam đã đình chỉ công tác đối với 1 cán bộ công an phường vì dùng roi điện dí vào người nam thanh niên đang bị còng tay vào cửa sổ.

Trưa nay 4.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tạm đình chỉ công tác cán bộ công an dí roi điện vào người nam thanh niên để xác định rõ mức độ sai phạm, từ đó có hướng xử lý.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc nam cán bộ công an phường dùng roi điện dí vào người nam thanh niên đang bị còng tay.

 

Cán bộ công an phường dí roi điện vào người nam thanh niên. Ảnh: Cắt từ clip
Cán bộ công an phường dí roi điện vào người nam thanh niên. Ảnh: Cắt từ clip


Theo ông Hà, vụ việc này xảy ra từ ngày 8.9, tại P.Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn). Nam thanh niên trong clip thuộc nhóm người tụ tập chuẩn bị kéo đi đánh nhau nên công an mời lên làm việc. Thời điểm này, TX.Điện Bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

“Trong sáng nay, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã ra làm việc và tạm đình chỉ công tác công an dí roi điện vào người nam thanh niên, để phục vụ công tác điều tra. Ai sai đâu thì xử lý đến đó, chứ không để dư luận xấu”, ông Hà nói.

Trước đó, chiều 3.10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh một người mặc quân phục công an dùng roi điện dí liên tiếp vào thanh niên đang bị còng tay vào cửa sổ. Mặc dù nam thanh niên liên tục van xin nhưng vị cán bộ vẫn dí roi điện vào người.


 

https://thanhnien.vn/thua-thien-hue-bat-nghi-pham-cho-vay-nang-lai-240-nam-doa-dua-giang-ho-xu-con-no-post1386720.html

Theo MẠNH CƯỜNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.