Dạy lớp trẻ, Tiến sĩ Đoàn Hương cũng nên chừng mực, tôn trọng người khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Đừng mong thi hoa hậu về lấy tỉ phú, tỉ phú giờ khôn lắm… Thà lấy một bà vợ mũm mĩm xinh đẹp vừa đủ, 3/5 điểm thôi, rồi về nhà hằng ngày có người cơm bưng nước rót hiền lành còn hơn… cả ngày chỉ xắn quần đòi túi Hermes”, Tiến sĩ Đoàn Hương nói vậy đó.
 

Tiến sĩ Đoàn Hương Ảnh: LDO
Tiến sĩ Đoàn Hương. Ảnh: LDO


Giải thích với Lao Động, TS Đoàn Hương cho rằng clip bị can thiệp và cắt ghép làm thay đổi nội dung chính về bản chất của cuộc trò chuyện.

Ý của TS Đoàn Hương là khi bóc tách ra, câu nói đó không được đặt trong ngữ cảnh của nó, nên bị hiểu sai lệch.

Ý của bà muốn chia sẻ rằng, liệu hoa hậu có phải là một nghề nghiệp và muốn truyền tải thông điệp hoa hậu chỉ là danh xưng và không phải một dạng nghề nghiệp. Giới trẻ đừng dựa trên nhan sắc sẽ có nhiều nguy hiểm đi kèm hệ lụy, cần phải nỗ lực từ chính trí tuệ của bản thân.

Nội dung ghi lại được bàn tán xôn xao trên trích ra từ Chương trình tư vấn hướng nghiệp – Chủ đề “Định hướng tương lai” tại trường Cao đẳng truyền hình (Thường Tín, Hà Nội) mà TS Đoàn Hương là diễn giả.

Cũng có nhiều trường hợp người phát ngôn bị cắt xén câu nói, hoặc tách ra khỏi ngữ cảnh, tình huống nói năng nên bị hiểu sai ý, trở thành nạn nhân của dư luận. Cho nên, ý kiến của TS Đoàn Hương về trường hợp nội dung bài nói chuyện của bà bị cắt xén, can thiệp cũng không phải không đáng lưu ý.

Nhưng thật khó giải thích khi một số từ ngữ mà TS Đoàn Hương đã phát ngôn, đó là những từ không nên nói ra trên diễn đàn mà ở đó, diễn giả cũng với vai trò người thầy đang dạy dỗ sinh viên.

Là con người, ai cũng có phẩm giá, bất kể là hoa hậu hay không.

Sao có thể nói "hoa hậu là con điên", người giàu là "thằng tỉ phú" đầy miệt thị như vậy. Chưa kể, để trở thành hoa hậu, không chỉ đẹp mà còn tài nữa. Nhiều người trong họ rất giỏi giang, học cao hiểu rộng, làm ăn kinh doanh giỏi, đóng góp có ý nghĩa cho xã hội.

Còn "thằng tỉ phú", cách nói này như trước đây người ta hay miệt thị "bọn gian thương". Nhưng thực tế đa số họ là người tài, thậm chí là đại tài.

Họ là những doanh nhân tài năng, làm giàu bằng trí tuệ, nhiệt tâm và sự chăm chỉ lao động. Nhiều tỉ phú có lòng yêu nước, có triết lý phụng sự xã hội, có văn hóa rất cao, không phải chỉ xây dựng văn hóa cho bàn thân mà còn cho doanh nghiệp. Hãy nhìn những gì mà người giàu đã làm khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, sẽ thấy họ đáng kính trọng như thế nào.

Tiến sĩ Đoàn Hương muốn chia sẻ về định hướng tương lai với giới trẻ, với thế hệ học trò là điều quá tốt. Nhưng thiết nghĩ rằng, trước khi truyền đạt những điều cao siêu, thì nên dạy cho giới trẻ những ứng xử văn hóa, nói năng lễ độ và biết tôn trọng người khác.

Nếu như cũng với quan điểm định hướng cho lớp trẻ đi lên bằng cách đầu tư cho tài năng trí tuệ, nhưng được chuyển tải với ngôn ngữ chừng mực, có văn hóa thì sẽ hay hơn nhiều.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/day-lop-tre-tien-si-doan-huong-cung-nen-chung-muc-ton-trong-nguoi-khac-959779.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.