Nghệ An: Bắt vợ chồng giám đốc Khu đô thị Minh Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai vợ chồng là giám đốc và trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang ở Nghệ An bị bắt để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua đất.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can. Ảnh: C.A
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can. Ảnh: C.A


Sáng 17.9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm bà Nguyễn Thị Thu (65 tuổi, quê Hải Dương, Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang) và ông Nguyễn Đình Khang (73 tuổi, Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang, chồng bà Thu), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình triển khai dự án Khu đô thị Minh Khang ở TP.Vinh, bà Thu và ông Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

 

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án khu đô thị trên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2007 trên diện tích 7,86 ha ở vị trí đắc địa tại TP.Vinh.
 

 Cơ quan điều tra làm việc với bà Nguyễn Thị Thu. Ảnh: C.A
Cơ quan điều tra làm việc với bà Nguyễn Thị Thu. Ảnh: C.A


Theo thuyết minh của dự án, chủ đầu tư sẽ thực hiện các công trình: siêu thị dược - thiết bị y tế và văn phòng cho thuê, khách sạn 4 sao, chung cư cao tầng, sân chơi thể dục, thể thao và cây xanh, nhà ở xã hội, nhà phố liền kề, biệt thự… Dự án này được kỳ vọng là khu đô thị phức hợp hiện đại ở phía bắc TP.Vinh.

 Tuy nhiên, đến năm 2014, dự án đã qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Mỗi lần điều chỉnh, diện tích xây dựng các công trình công cộng và phúc lợi xã hội giảm dần, diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng tăng lên. Cụ thể, diện tích đất công cộng đã giảm 15.270 m2, tăng thêm 56 lô đất ở, nâng tổng số lô đất ở tại dự án này lên 295 lô.

Doanh nghiệp này đã huy động vốn của khách hàng theo hình thức hợp đồng nguyên tắc góp vốn với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, doanh nghiệp không thực hiện đầu tư hoàn thiện hạ tầng theo thiết kế đã được duyệt, không đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội như cam kết.


 

Khu đô thị được kỳ vọng khang trang, hiện đại của Minh Khang đã biến thành khu đô thị kém về hạ tầng. Ảnh: K.H
Khu đô thị được kỳ vọng khang trang, hiện đại của Minh Khang đã biến thành khu đô thị kém về hạ tầng. Ảnh: K.H


Ngoài ra, chủ doanh nghiệp này đã giao đất thực địa cho khách hàng tự xây dựng công trình nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định, không ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, một số lô đất chưa được nhà nước giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Doanh nghiệp này còn giao đất cho khách hàng trên khu vực quy hoạch đất cây xanh, đất giao thông.

Ngoài ra, liên quan đến dự án này, Công ty TNHH-TM Minh Khang còn đang nợ thuế hơn 281 tỉ đồng.

Theo Khánh Hoan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.