Đà Nẵng: Ghi nhận 5 ca dương tính Covid-19, phong tỏa, giãn dân trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình lần thứ 7 phát hiện 1 người dương tính với Covid-19, sau đó ghi nhận thêm 4 người trong gia đình này đều dương tính, chính quyền Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) phong tỏa khu vực, giãn dân trong đêm.

Đà Nẵng ghi nhận 5 trường hợp dương tính Covid-19, phong tỏa kiệt và giãn dân trong đêm. Ảnh: HUY ĐẠT
Đà Nẵng ghi nhận 5 trường hợp dương tính Covid-19, phong tỏa kiệt và giãn dân trong đêm. Ảnh: Huy Đạt


Tối 16.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), cho biết, địa phương vừa ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19 tại P.Thuận Phước (Q.Hải Châu). Trường hợp dương tính Covid-19 này được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình lần thứ 7.

Theo ông Thạnh, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu đại diện hộ gia đình tại khu vực kiệt 90 đường Quang Trung theo kế hoạch xét nghiệm toàn dân. “Sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với Covid-19, ngành y tế cũng đã lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho 4 thành viên còn lại trong gia đình này thì đều cho kết quả dương tính với Covid-19”, ông Thạnh thông tin.

Theo Chủ tịch UBND Q.Hải Châu, ngay sau khi nhận được thông tin, đêm 16.9 địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực nơi gia đình bệnh nhân sinh sống ở kiệt 90 đường Đống Đa (P.Thuận Phước) với khoảng 300 người.

“Vì gia đình này nằm trong kiệt nhỏ, cụt nên đến hiện nay địa phương đang tiến hành giãn dân đối với 21 hộ, khoảng 80 khẩu liên quan. Hiện ngành y tế địa phương đang điều tra dịch tễ của ca bệnh này, hiện chưa xác định được nguồn lây của các trường hợp này”, ông Thạnh nói thêm.

Trong ngày 16.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết, trong ngày TP ghi nhận 2 trường hợp, gồm 1 F1 đã cách ly tập trung và 1 ca trong khu phong tỏa, không có ca cộng đồng.

Theo Sở Y tế, trong ngày lực lượng chuyên môn đã tổ chức xét nghiệm cho 90.951 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho 88.467 lượt và xét nghiệm bằng test nhanh cho 2.484 lượt người. Hiện có 32/56 xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và không còn khu phong tỏa (vùng xanh).

Tính từ ngày 10.7 đến nay Đà Nẵng ghi nhận 4.596 ca mắc Covid-19.

Theo HUY ĐẠT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.