Bình Định: Phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại P.Hải Cảng (TP. Quy Nhơn, Bình Định), 25 người test nhanh có kết quả dương tính, hiện 5 người trong số này có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với Covid-19.

  Đường vào khu vực có gia đình tài xế sinh sống đã bị phong tỏa. Ảnh: Bảo Thoa
Đường vào khu vực có gia đình tài xế sinh sống đã bị phong tỏa. Ảnh: Bảo Thoa


Sáng 13.9, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành y tế tiến hành phong tỏa, truy vết và xét nghiệm tầm soát khu vực có nguy cơ Covid-19 trong cộng đồng ở khu vực 4, P.Hải Cảng.

Chiều 12.9, một tài xế xe tải ở khu vực này có kết quả test nhanh dương tính. Ngay trong đêm 12.9, ngành y tế cùng các lực lượng chức năng của TP.Quy Nhơn và P.Hải Cảng triển khai ngay các biện pháp chống dịch Covid-19 như khoanh vùng, test nhanh người trong gia đình, những người có tiếp xúc, người sống trong hẻm có gia đình tài xế nói trên sinh sống và khu vực xung quanh.


Kết quả test nhanh ban đầu có 25 người dương tính Covid-19. Ngành y tế đã lấy mẫu những người này để xét nghiệm RT-PCR.


Đến sáng 13.9, kết quả xét nghiệm RT-PCR của 5 người trong gia đình tài xế dương tính với Covid-19 và đang chờ kết quả xét nghiệm của những trường hợp còn lại.

 

Đường vào P.Hải Cảng đã được phong tỏa. Ảnh: BẢO THOA
Đường vào P.Hải Cảng đã được phong tỏa. Ảnh: Bảo Thoa


Hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định yêu cầu Thành ủy Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19, xem xét xử lý trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Hải Cảng và bí thư, khu vực trưởng nơi để xảy ra ổ dịch nói trên; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bình Định khẩn trương xác lập hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì khởi tố vụ án làm lây lan dịch trong cộng đồng để xử lý nghiêm.

“Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn sẽ họp để xem xét, xin ý kiến chỉ đạo để xử lý các cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch để xảy ra ổ dịch Covid-19 tại P.Hải Cảng”, ông Ngô Hoàng Nam nói.

Theo HOÀNG TRỌNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.