Khánh Hòa giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h sáng 6.8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tỉnh Khánh Hòa quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h sáng 6.8.

 


Chiều 5.8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, tỉnh Khánh Hòa quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trong vòng 14 ngày kể từ từ 0h sáng 6.8.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Khánh Hòa, qua 2 lần giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn diễn biến rất phức tạp, số ca dương tính với SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục ghi nhận tại một số địa phương, nhất là tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Nạn Ninh, huyện Diên Khánh.

Để chống dịch hiệu quả, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo siết chặt quản lý các chốt kiểm soát liên ngành tại các địa phương giáp ranh với tỉnh khác để kiểm soát người và phương tiện đi vào, đi ngang qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch.

Riêng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các công trình, dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách chỉ hoạt động khi đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; nhất là nguyên tắc “ba tại chỗ”, “một cung đường - hai điểm đến”.

UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý đối với TP.Nha Trang, tình hình dịch rất phức tạp, chủ động áp dụng bổ sung ngay các biện pháp ở mức cao hơn so với Chỉ thị số 16 để khống chế dịch; đối với TP.Cam Ranh, các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh cần bám sát tình hình diễn biến dịch để chủ động quyết định áp dụng các biện pháp bổ sung nâng cao.

Đối với thị xã Ninh Hòa, cần tiếp tục rà soát, khẩn trương quyết không để xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, không để lây nhiễm trong khu vực phong tỏa; đối với huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh không lơ là chủ quan, bám sát tình hình diễn biến, áp dụng các biện pháp chủ động ngăn ngừa và phòng, chống dịch phù hợp, linh hoạt, sớm thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Khánh Hoà, tính đến ngày 5.8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2.916 ca mắc COVID-19. Thị xã Ninh Hòa và TP.Nha Trang đến nay vẫn là 2 địa phương có số người nhiễm bệnh nhiều nhất với con số lần lượt là 1.404 và 1.228.



https://laodong.vn/xa-hoi/khanh-hoa-gian-cach-xa-hoi-toan-tinh-tu-0h-sang-68-938780.ldo

Theo HỮU LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.