Hôm nay áp dụng Chỉ thị 15 trở lại đối với TP.Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước việc phát hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng ở TP.Quảng Ngãi, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sẽ chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg trở lại đối với địa phương này.

Sáng 7/8, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, sau khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng (ngày 6/8 vừa qua), vào hôm nay sẽ chỉ đạo cho TP.Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg trở lại đối với địa phương này.
 

 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Lam Nguyễn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Lam Nguyễn.


Như vậy sau hơn 3 tuần được nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (từ Chỉ thị 16/CT-TTg xuống Chỉ thị 19/CT-TTg) và không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, cấp thẩm quyền tỉnh sẽ thực hiện siết chặt lại biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với TP.Quảng Ngãi (áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg).

Vào sáng cùng ngày, liên quan đến phản ánh về tình trạng quá nhiều người dân tụ tập tắm biển, ăn uống tại khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, gây nguy cơ lớn cho dịch Covid-19 lây lan và bùng phát trở lại, PV Dân Việt đã trao đổi với lãnh đạo chính quyền các cấp Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho biết, có nghe thông tin trên và đã chỉ đạo cho các cấp ngành chức năng trực thuộc khẩn cấp kiểm tra, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh khẳng định, đã giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra và xác minh lại nội dung thông tin phản ánh trên.

 

Tình trạng quá đông người dân tụ tập tắm biển ở Mỹ Khê tiềm ẩn nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Ảnh: Lam Nguyễn
Tình trạng quá đông người dân tụ tập tắm biển ở Mỹ Khê tiềm ẩn nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Ảnh: Lam Nguyễn


"Dù bất cứ lý do hay nguyên nhân gì mà chính quyền các địa phương của tỉnh thiếu kiểm tra, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm chống dịch Covid-19 trên địa bàn, để xảy ra lây lan và bùng phát dịch cũng sẽ bị kỷ luật mức cao nhất", người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

https://danviet.vn/quang-ngai-hom-nay-ap-dung-chi-thi-15-tro-lai-doi-voi-tpquang-ngai-20210807090528259.htm

Theo CÔNG XUÂN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.