Tổng cục QLTT thông tin về 4 cán bộ trong ngành bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã có thông tin chính thức về việc tạm giam giữ các công chức thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội và Hải Dương.
 


Sáng 24.7, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, liên quan vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả diễn ra tại Hà Nội, ngày 23.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tạm giam giữ đối với 3 công chức thuộc Đội QLTT số 14, Cục QLTT TP Hà Nội gồm: Ông Lê Việt Phương - nguyên Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17, nay là Đội trưởng, Đội QLTT số 14.

Ông Phạm Ngọc Hải - công chức Đội QLTT số 17, nay là công chức Đội QLTT số 14.

Bà Thành Thị Đông Phương - công chức Đội QLTT số 17, nay là công chức Đội QLTT số 14.


 

Các bị can Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương (từ trái qua) liên quan đến vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an
Các bị can Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương (từ trái qua) liên quan đến vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an


Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi còn giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương.
 

Nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CTV
Nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CTV


Tổng cục QLTT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 công chức nói trên.

“Tổng cục QLTT kiên quyết đấu tranh đối với những hành vi sai phạm và sẵn sàng loại khỏi bộ máy những cán bộ tha hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng QLTT” - đại diện Tổng cục QLTT cho hay.

Liên quan vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam, khám xét đối với 7 bị can gồm: Cao Thị Minh Thuận (SN 1979) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội; Hoàng Mạnh Chiến (SN 1982) - Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hà (SN 1972) - Phó Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án.

Cụ thể: Hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục; 3 hệ thống dây chuyền máy in Offset, nhiều máy gia công sách giả; hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác; 5 ôtô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách; khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp.

Còn liên quan vụ cựu quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương bị khởi tố, theo kết quả điều tra, đầu tháng 3.2015, thông qua mối quan hệ quen biết, anh L.V.Đ (quê tỉnh Nam Định) đến gặp và nhờ Hải xin vào làm công chức tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, nay là Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Thời điểm đó, ông Hải giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Khi gặp Đ, ông Hải đã đưa ra thông tin không có thật về việc có khả năng tuyển anh Đ vào làm việc. Việc này nhằm mục đích khiến anh Đ tin tưởng và giao tiền xin việc.

Trong thời gian từ tháng 3.2015 đến tháng 8.2019, bị can Hải đã nhận của anh Đ hai lần với tổng số tiền 300 triệu đồng. Số tiền này Hải sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân nhưng không xin được việc như cam kết.

Sau thời gian chờ đợi và không được hoàn lại số tiền, anh Đ làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

https://laodong.vn/phap-luat/tong-cuc-qltt-thong-tin-ve-4-can-bo-trong-nganh-bi-khoi-to-bat-tam-giam-934031.ldo

Theo Cường Ngô (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.