Phú Yên: Giãn cách xã hội trên toàn huyện Phú Hòa trong 14 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi ghi nhận 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 chỉ trong hai ngày 18-19/7, huyện Phú Hòa quyết định áp dụng giãn cách xã hội trong 14 ngày trên phạm vi toàn huyện, kể từ 0 giờ ngày 20/7.

Cán bộ y tế test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho lao động tại tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN)
Cán bộ y tế test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho lao động tại tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN)


Ngày 19/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa (Phú Yên) Nguyễn Bá Khải đã ký quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch ở mức nguy cơ rất cao trên toàn địa bàn huyện, sau khi địa phương này ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.

Phú Hòa quyết định áp dụng giãn cách xã hội trong 14 ngày trên phạm vi toàn huyện, kể từ 0 giờ ngày 20/7.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa yêu cầu tất cả người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang và tại các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu.

Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, cài đặt Bluezone; không tập trung quá 2 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng; đám tang không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K trong công tác phòng, chống dịch.

Phú Hòa cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên, vật liệu sản xuất, hàng hóa phải tạm dừng.

Chỉ trong hai ngày 18-19/7, huyện Phú Hòa đã ghi nhận 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, 56 người dương tính với SARS-CoV-2 là F1, 23 người là F2, 8 người trong khu vực phong tỏa, 2 người được sàng lọc tại cộng đồng.

Từ 1/7 đến nay, số ca mắc COVID-19 tại Phú Hòa là 160 ca; toàn huyện đang phong tỏa 33 khu vực.

Theo Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.