Khởi tố người giúp Lê Dũng Vova lẩn trốn trong lúc truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can người đã giúp đối tượng Lê Dũng Vova bỏ trốn trong quá trình truy nã.

Lê Dũng Vova bị bắt để điều tra hành vi chống phá Đảng và Nhà nước - Ảnh Công an cung cấp
Lê Dũng Vova bị bắt để điều tra hành vi chống phá Đảng và Nhà nước - Ảnh Công an cung cấp


Liên quan đến vụ Lê Văn Dũng (còn gọi Lê Dũng Vova, 52 tuổi, quê ở H.Ứng Hòa; trú tại P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội) chống phá Đảng và Nhà nước, tối 22.7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Son (65 tuổi, trú thôn Nguyên Xá, xã Phương Tú, H.Ứng Hòa, Hà Nội) về tội che giấu tội phạm.

Theo cơ quan chức năng, Son có quan hệ họ hàng với Lê Dũng Vova, và là người giúp bị can này lẩn trốn trong quá trình bị truy nã.

Trước đó, Lê Dũng Vova bị Công an TP.Hà Nội khởi tố về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 22.5, Lê Dũng Vova đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28.5, Công an TP.Hà Nội đã phát lệnh truy nã đặc biệt.

Sau 1 tháng trốn lệnh truy nã, Lê Dũng Vova bị bắt sáng 30.6 khi đang trốn tại xã Phương Tú (H.Ứng Hòa, Hà Nội).

Những năm gần đây, Lê Dũng Vova tự làm thẻ nhà báo cho mình, tự lập kênh YouTube CHTV (Chấn hưng Tivi), rồi đưa ra khẩu hiệu “CHTV là kênh truyền hình của dân oan” nhằm tuyên truyền sai lệch, lôi kéo người dân. Ngoài ra, Lê Dũng Vova còn tổ chức các buổi livestream trên nền tảng Facebook, YouTube để chống phá Đảng và Nhà nước.

Theo TRẦN CƯỜNG-ĐAN HẠ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.