Hội An yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố vì có ca dương tính Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi ghi nhận chủ quán cà phê dương tính Covid-19, TP.Hội An (Quảng Nam) yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan chức năng giải quyết cụ thể.

 


Sáng 25.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng nhưng, chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Theo đó, ca dương tính Covid-19 được xác định là B.P.V (nam, 30 tuổi, trú số 72B Lê Hồng Phong, khối Hòa Thanh, P.Tân An, TP.Hội An). Người này sống cùng cha mẹ và anh trai. Hằng ngày, bán quán cà phê Bảo của gia đình tại 72B Lê Hồng Phong.

Anh V., có ghé một số địa điểm nhưng không nhớ rõ thời gian, gồm: Lò bánh mì An (số 3 Cao Bá Quát), quán bánh cuốn (93 Thích Quảng Đức, P.Tân An), quầy trái cây của anh này ở chợ Cẩm Hà, quán bún chả cá Tâm (161 Tôn Đức Thắng), quầy tạp hóa Kiều (khối An Phong, P.Tân An).

Trong 2 ngày 19 và 20.7, V. bán cà phê tại quán và tiếp xúc với nhân viên. Sáng 21.7, V. mua bún tươi tại quán cô Tý (khối Tân Lập, P.Tân An), sau đó đến quán cà phê làm việc. Ngày 22.7, V. làm việc tại quán cà phê và có triệu chứng đau đầu. Tối cùng ngày, V. có triệu chứng sốt.

Sáng 24.7, V. được cha đưa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (đóng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam) khám và xét nghiệm RT-PCR. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh V. dương tính với Covid-19. Hiện tại, V. hết sốt, không ho.

Sau khi phát hiện ca dương tính Covid-19 không rõ nguồn lây, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hội An yêu cầu người từng đến quán cà phê Bảo (ngã tư Lê Hồng Phong - Tôn Đức Thắng) trong vòng 7 ngày qua khẩn trương khai báo y tế với trạm y tế địa phương.


Những người thuộc diện F1, F2 phải tuân thủ sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Từ trong đêm 24.7, cho đến ngày hôm nay (25.7), yêu cầu người dân Hội An không được ra khỏi thành phố, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan chức năng giải quyết cụ thể.

Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.