Điều tra 131 người mắc Covid-19 chưa rõ nguồn tại TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 16-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết TP HCM vừa ghi nhận thêm 1.071 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Trong 1.071 trường hợp mắc Covid-19 mới được công bố tại TP HCM thì 940 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly, ở trong khu vực phong tỏa,

Tính từ 19 giờ 30 ngày 15-7 đến 6 giờ ngày 16-7, TP ghi nhận thêm 1.071 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố (BN41218-BN42288). Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27-4 đến nay, TP đã có hơn 22.500 trường hợp mắc Covid-19.

 

Một khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè-TP HCM (Ảnh: TRẦN TRI)
Một khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè-TP HCM (Ảnh: TRẦN TRI)


Theo HCDC, để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và phòng chống dịch, TP chủ trương ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa.

TP đã cập nhật thông tin về danh sách, địa chỉ các cơ sở y tế có hỗ trợ ưu tiên trong xét nghiệm SARS-CoV-2 (cả test nhanh và PCR) lên bản đồ giao thông TP HCM trên website của Sở GTVT. Người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa (gồm lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ đi theo xe) có thể chủ động tra cứu và đến các điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 được cập nhật trên bản đồ để thực hiện xét nghiệm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để không bị tạm dừng hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo được phương châm "sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ" hoặc phương châm "1 cung đường, 2 điểm đến" theo yêu cầu của TP.

Tính đến ngày 15-7, đã có gần 600 doanh nghiệp trong 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao đăng ký thực hiện phương châm "sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ" với gần 123.900 công nhân.

Theo NGUYỄN THẠNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.