Bình Dương: Lập thêm bệnh viện dã chiến vì số ca mắc Covid-19 trong ngày vượt 1.000 ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Bình Dương đang tiến hành xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 trên 2 khu nhà xưởng trong khu công nghiệp Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, dự kiến có 6.000 giường bệnh, 200-300 giường hỗ trợ máy thở, 250 y bác sĩ và đội ngũ hậu cần hỗ trợ.

 Phun khử khuẩn ở các khu vực công cộng
Phun khử khuẩn ở các khu vực công cộng



Ngày 25-7, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, từ 6 giờ đến 17 giờ cùng ngày đã ghi nhận 368 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca lên 1.064 trường hợp mắc mới trên địa bàn trong 24 giờ qua. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 8.010 ca mắc Covid-19 và trong ngày 25-7 có 201 ca khỏi bệnh và 16 trường hợp tử vong.

Hiện, tỉnh đang tiến hành xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương trên 2 khu nhà xưởng trong khu công nghiệp Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, dự kiến có 6.000 giường bệnh, 200-300 giường hỗ trợ máy thở, 250 y bác sĩ và đội ngũ hậu cần hỗ trợ.

Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bình Dương được chia làm 2 khu, mỗi khu quy mô 3.000 giường bệnh. Đây sẽ là nơi điều trị tầng 2 tức thu dung các trường hợp trung bình và nặng, trường hợp rất nặng sẽ được chuyển sang Bệnh viện dã chiến Becamex Bình Dương.

Trước đó, ngày 18-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương cũng đã đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến Bình Dương số 1, quy mô 1.500 giường và ngày 22-7 đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến 5B tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, phục vụ tiếp nhận, chữa trị người mắc Covid-19.

Tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai lực lượng khử khuẩn quy mô lớn và phát động chiến dịch tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân sinh sống trên địa bàn để đạt được miễn dịch cộng đồng, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái "bình thường mới".

Theo XUÂN TRUNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.